Công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

11:31, 16/05/2022

BHG - Sáng 16.5, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại hội nghị.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra số 154 ngày 6.5.2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48, Kết luận số 71 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2956 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.3.2022. Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng. Hà Giang đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế; tổ chức thành công Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Giang năm 2021 an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự cần thiết của công tác thanh tra, qua đó tháo gỡ những hạn chế, giúp tỉnh kịp thời chấn chỉnh để công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức đi vào nề nếp, ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối, bảo đảm những điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; các đơn vị, địa phương trong diện thanh tra chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, bố trí đúng thành phần, chấp hành đúng thời gian để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra.
Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị tỉnh Hà Giang phối hợp chặt chẽ với đoàn trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra; các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra bám sát các nội dung của Quyết định thanh tra để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Yêu cầu các thành viên trong Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm các quy định của đoàn, không sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị được thanh tra. 

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BHG - Sáng 16.5, tại huyện Mèo Vạc, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc…
16/05/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm không gian văn hóa dân tộc Mông xã Lũng Pù
BHG - Ngày 15.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm nhà trưng bày không gian văn hóa dân tộc Mông tại thôn Chí Dỉn Phìn, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc; cùng đi có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.
16/05/2022
Thủ tướng mong muốn các nước lớn tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế
Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các nước lớn, những đối tác của ASEAN, có thể đưa quan hệ đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm, đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tham vấn đầy đủ với ASEAN, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới.
15/05/2022
Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Hiện nay, các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, đã và đang quyết liệt phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc ta. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ - đội dự bị tin cậy của Đảng.
15/05/2022