Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5

19:15, 27/05/2021

BHG - Ngày 27.5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự cuộc họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung bàn thảo, xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6; sửa đổi Nghị quyết số 23/2020 của HĐND tỉnh về ban hành chương trình giám sát năm 2021 và dự thảo Nghị quyết giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; Tờ trình của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về xin chủ trương mua văn phòng phẩm, thiết bị công nghệ phục vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong tháng 5, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung hoàn thành tốt các nội dung chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, triển khai nghiêm túc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII theo hình thức trực tuyến. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, như: Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời yêu cầu việc tổ chức thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp phải đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Tin, ảnh: Hồng Minh (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nghe báo cáo tiến độ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa

BHG - Chiều 27.5, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với một số sở, ngành, huyện Vị Xuyên về tiến độ triển khai Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang tại xã Phong Quang (Vị Xuyên).

27/05/2021
Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Sáng 27.5, tại Hà Nội, Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đại diện lãnh đạo các tổ chức CT-XH, các bộ, ngành T.Ư.

27/05/2021
Trách nhiệm với Quốc hội và nhân dân

BHG - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết và dân chủ; chủ động, sáng tạo trong phương thức hoạt động, tăng cường phương pháp chuyên gia; các ĐBQH tích cực, trách nhiệm tham gia trên các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, được cử tri các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, đánh giá cao, đóng góp vào sự thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Đó là khẳng định của đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh.

27/05/2021
"Kỳ vọng của Tổng Bí thư về giai đoạn phát triển mới của đất nước sẽ thành hiện thực"

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, có cơ sở để tin rằng, đất nước Việt Nam phát triển và niềm tin của Tổng Bí thư cũng là niềm tin của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ trở thành hiện thực. Với hơn 68 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; gần 4.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh và thành phố; hơn 2 vạn đại biểu HĐND cấp huyện; hơn 24 vạn đại biểu HĐND cấp xã, phường, người dân cả nước vừa trải qua cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

27/05/2021