Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020

14:23, 26/12/2020

BHG - Sáng 26.12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh; đại diện các xã, thị trấn, gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần thi đua yêu nước, năm 2020 tỉnh có 37/45 chỉ tiêu KT – XH đạt và vượt kế hoạch đề ra; kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh Covid-19. Kinh tế khôi phục và duy trì đà tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư hoàn thiện. Cải cách hành chính đẩy mạnh, môi trường kinh doanh cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư khởi sắc. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11.258 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019; tín dụng duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 8%/năm. Thu ngân sách đạt 100% dự toán tỉnh giao, vượt 31,9% dự toán T.Ư giao. Sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá, đảm bảo an ninh lương thực; các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản tăng quy mô, chất lượng, bước đầu khẳng định thương hiệu; chương trình xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực; du lịch phục hồi mạnh mẽ trong các tháng cuối năm, thu hút trên 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 2.475 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác giáo dục, đào tạo, y tế được cải thiện, nâng cao chất lượng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,44%. Công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời; chương trình hỗ trợ nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã hoàn thành 3.395 căn nhà. Quỹ Khuyến học – Khuyến tài được thành lập với số kinh phí đăng ký ủng hộ và tài trợ trên 57 tỷ đồng. Công tác đối ngoại duy trì, hiệu quả; QP – AN, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI và nhiều sự kiện quan trọng, tạo khí thế, động lực bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thay mặt nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng chương trình phát động thi đua.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thay mặt nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng chương trình phát động thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021. Cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua; công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tích cực trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021”, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, hội đoàn thể, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm hành động, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2021; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh sớm trở thành tỉnh phát triển về du lịch, nông nghiệp; đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh trung bình khá của cả nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân.

 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Cờ thi đua cho các đơn vị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Cờ thi đua cho các đơn vị.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng các giải Nhất, Nhì, Ba và công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; theo đó, huyện Xín Mần đạt giải Nhất phong trào thi đua năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều đơn vị, cá nhân. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua với  Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng giải Nhất phong trào thi đua năm 2020 cho huyện Xín Mần.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng giải Nhất phong trào thi đua năm 2020 cho huyện Xín Mần.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng Bằng khen cho các đơn vị.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng Bằng khen cho các đơn vị.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen cho các đơn vị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng Bằng khen cho các đơn vị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

 Lãnh đạo huyện Xín Mần, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 tham luận về giải pháp, mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.
Lãnh đạo huyện Xín Mần, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 tham luận về giải pháp, mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

 

Anh Sùng Mí Phìn, thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn (Đồng Văn) tham luận về giải pháp giúp thanh niên nông thôn khởi nghiệp sáng tạo gắn với dịch vụ du lịch bền vững.
Anh Sùng Mí Phìn, thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn (Đồng Văn) tham luận về giải pháp giúp thanh niên nông thôn khởi nghiệp sáng tạo gắn với dịch vụ du lịch bền vững.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang tại Hà Nội"

BHG - Tối 25.12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020". Dự khai mạc có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam...

26/12/2020
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh

BHG - Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành lập ngày 25.12.1945. Qua 75 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã trải qua 16 nhiệm kỳ đại hội với 16 đồng chí Bí thư. Mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh là một mốc son lịch sử ghi nhận những thành tựu và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Hà Giang. Trong những thành tựu chung đó, có vai trò lãnh, chỉ đạo quan trọng của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

26/12/2020
Các sở, ngành tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021

BHG - Chiều 25.12, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giai đoạn 2015 - 2020". Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

25/12/2020
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A47

BHG - Ngày 25.12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A47. Trong thời gian gần 7 tháng học, 49 học viên là các cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác- Lênin;

25/12/2020