Khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang tại Hà Nội"

09:03, 26/12/2020

BHG - Tối 25.12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020”. Dự khai mạc có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, quận, huyện của thành phố và đông đảo người dân Thủ đô.

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc chương trình.

 

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Là tỉnh miền núi, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang mong muốn mang đến Thủ đô Hà Nội một không gian văn hóa, du lịch và thương mại phong phú, đa dạng và độc đáo; nơi quý khách có thể trải nghiệm những nét đặc sắc, tinh túy nhất của thiên nhiên, văn hóa, con người và sản vật Hà Giang. Tại đây, những nghệ nhân, bà con nhân dân Hà Giang luôn tận tình, chu đáo, sẵn sàng giới thiệu cho quý khách vẻ đẹp kỳ vĩ, giá trị di tích lịch sử, địa chất vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì; cung đường Hạnh Phúc huyền thoại… Bên cạnh đó, với đặc trưng thổ nhưỡng, khí hậu vùng núi cao, thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang những sản vật tinh hoa, qua bàn tay cần cù, chịu khó của đồng bào dân tộc trở thành những món quà đặc sản. Ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, quý khách có thể thưởng thức cam Sành Hà Giang; chè Shan tuyết cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm; lúa gạo trồng trên các thửa ruộng bậc thang; mật ong Bạc hà; bánh và các sản phẩm chế biến từ tam giác mạch và nhiều sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố Hà Nội trong tổ chức các sự kiện kinh tế, văn hóa tại Thủ đô. Qua đó, mối quan hệ giữa Hà Nội và Hà Giang - cực Bắc Tổ quốc ngày càng bền chặt. Qua sự kiện này, người dân Thủ đô và các du khách sẽ thêm hiểu, thêm yêu về mảnh đất, con người cũng như các sản phẩm tiêu biểu của Hà Giang; đồng thời các doanh nghiệp, HTX sản xuất của tỉnh sẽ có dịp gặp gỡ, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hà Nội, cùng hợp tác nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản Hà Giang gắn với phát triển du lịch. Tỉnh Hà Giang mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội, sự ủng hộ của người dân Thủ đô và du khách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu cắt băng khai trương “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu cắt băng khai trương “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020”.

 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Hà Giang và thành phố Hà Nội đã cắt băng khai trương “Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020”.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hà Giang.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hà Giang.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch Hà Giang.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch Hà Giang.

“Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội” diễn ra từ ngày 25 – 27.12 với nhiều hoạt động, như: Trưng bày, bán các sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch tại các gian hàng của 11 huyện, thành phố trong tỉnh và một số công ty du lịch; không gian thưởng trà; tổ chức các trò chơi dân gian; trình diễn các nghề thủ công… Trưng bày, triển lãm gần 100 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu về các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Hà Giang. Sự kiện được phối hợp tổ chức nhằm tăng cường mối liên kết vùng trong công tác xúc tiến thương mại, du lịch giữa Hà Giang và Hà Nội. Đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về vùng đất và người Hà Giang đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đông đảo người dân Thủ đô đến mua sắm tại không gian trưng bày sản phẩm.
Đông đảo người dân Thủ đô đến mua sắm tại không gian trưng bày sản phẩm.

 

 Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân thêu dệt thổ cẩm.
Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân thêu dệt thổ cẩm.

 

Nhiều bạn trẻ tìm hiểu Hà Giang qua những bức ảnh được trưng bày.
Nhiều bạn trẻ tìm hiểu Hà Giang qua những bức ảnh được trưng bày.

 

Nghệ nhân múa khèn Mông phục vụ du khách tại chương trình.
Nghệ nhân múa khèn Mông phục vụ du khách tại chương trình.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh

BHG - Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành lập ngày 25.12.1945. Qua 75 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã trải qua 16 nhiệm kỳ đại hội với 16 đồng chí Bí thư. Mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh là một mốc son lịch sử ghi nhận những thành tựu và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Hà Giang. Trong những thành tựu chung đó, có vai trò lãnh, chỉ đạo quan trọng của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

26/12/2020
Các sở, ngành tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021

BHG - Chiều 25.12, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giai đoạn 2015 - 2020". Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

 

25/12/2020
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A47

BHG - Ngày 25.12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A47. Trong thời gian gần 7 tháng học, 49 học viên là các cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác- Lênin;

25/12/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia

Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những "viên gạch" nhỏ hoặc những "công trình" đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc.

25/12/2020