Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Trường Chính trị tỉnh

14:29, 26/12/2020

BHG - Sáng 26.12, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ; đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh.
Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh được thành lập ngày 10.4.1957. Hiện trường có 46 viên chức, người lao động, trong đó có 33 giảng viên. Năm 2020, trường duy trì và mở mới 33 lớp, với 2.360 học viên; thực hiện 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 1 đề tài cấp bộ. Các giảng viên đã dạy và thực hiện hơn 12.390 giờ quy chuẩn, vượt 113% so với định mức; 100% giảng viên đảm bảo giờ đạt chuẩn theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Trường Chính trị tỉnh 500 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Trường Chính trị tỉnh 500 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng nhà trường được chuyển về vị trí mới khang trang, đầy đủ. Đồng thời biểu dương kết quả hoạt động của nhà trường. Đồng chí cũng đánh giá cao sự quan tâm, quyết tâm lớn của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ hết sức quan trọng, không chỉ cho trước mắt mà có tầm nhìn dài hạn. Đồng chí lưu ý nhà trường, đội ngũ giảng viên cần cố gắng đổi mới trong đào tạo, đặc biệt chú trọng đến kỷ cương, kịp thời cập nhật kiến thức mới áp dụng cho giảng dạy; chú trọng hơn công tác nghiên cứu khoa học, thể hiện trách nhiệm trong đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục chú trọng  công tác bồi dưỡng, đào tạo giảng viên để có đội ngũ cán bộ đủ sức ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của tỉnh; chủ động xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn; gương mẫu từ các thầy các cô, tạo môi trường thân thiện trong trường học nhưng không buông lỏng quản lý học viên…

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh

 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Chính trị tỉnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Chính trị tỉnh

 

Đoàn công tác T.Ư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị tỉnh.
Đoàn công tác T.Ư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị tỉnh.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại Hà Giang tại Hà Nội"

BHG - Tối 25.12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), UBND tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại thành phố Hà Nội năm 2020". Dự khai mạc có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam...

26/12/2020
Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020

BHG - Sáng 26.12, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh; đại diện các xã, thị trấn, gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

26/12/2020
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh

BHG - Đảng bộ tỉnh Hà Giang thành lập ngày 25.12.1945. Qua 75 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã trải qua 16 nhiệm kỳ đại hội với 16 đồng chí Bí thư. Mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh là một mốc son lịch sử ghi nhận những thành tựu và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Hà Giang. Trong những thành tựu chung đó, có vai trò lãnh, chỉ đạo quan trọng của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

26/12/2020
75 năm, Đảng bộ tỉnh Hà Giang vượt khó dựng xây miền "đá nở hoa" - Bài 3: 75 năm vẻ vang trên miền "đá nở hoa"

BHG - Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã trải qua 17 kỳ đại hội Đảng bộ. Trong thời gian ấy, Đảng bộ tỉnh có 16 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với những dấu ấn trong công tác lãnh đạo Đảng bộ. Thực hiện 8 lời dạy của Bác Hồ với Hà Giang, Đảng bộ luôn trăn trở, quyết tâm tìm hướng phát triển. Trong đó, ý chí "biến khó khăn thành cơ hội phát triển", quyết tâm sớm thoát khỏi tình trạng một tỉnh khó khăn...

25/12/2020