Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

15:04, 14/10/2020

BHG - Sáng 14.10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng năm 2020”. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Về phía tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của cả nước đạt 30,4%. Đánh giá tổng thể cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của nước ngoài chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, thi công, huy động nhân lực, thiết bị nước ngoài, nguồn vốn đối ứng. Bên cạnh đó, các chính sách, thủ tục điều chỉnh để thực hiện rút vốn, giải ngân cho dự án còn chậm; nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Năm 2020, tỉnh Hà Giang được giao trên 1.118 tỷ đồng vốn nước ngoài để thực hiện các chương trình, dự án xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Đến hết tháng 9, kết quả giải ngân là hơn 316 tỷ đồng, đạt 34%. Tổng vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài sang năm 2020 trên 21 tỷ đồng đã được giải ngân 100%. UBND tỉnh cam kết tiếp tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA sau điều chỉnh, cắt giảm.

Qua các ý kiến thảo luận, lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát lại khả năng giải ngân đến cuối năm 2020 của từng dự án để điều chỉnh phù hợp. Việc điều chỉnh tăng, giảm giữa các dự án trong phạm vi tỉnh, thành phố, các địa phương chủ động thực hiện sớm. Với các dự án có khả năng hoàn thành giải ngân, các tỉnh, thành phố chỉ đạo giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đấu thầu để đảm bảo tiến độ, đáp ứng mục tiêu phát triển KT - XH của đất nước.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Cùng chuyên mục

Sự kiện nổi bật tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020

BHG - Cùng điểm lại những sự kiện, hình ảnh nổi bật của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020. Phóng sự được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang, phối hợp với Công ty CP Sản xuất Truyền hình Việt, Đài PT-TH, Báo Hà Giang, Cục Thống kê và các sở, ngành, huyện, thành phố.

14/10/2020
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10

BHG - Sáng 14.10, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội…

 

14/10/2020
Lung linh thành phố bên dòng Lô

BHG - Gần đến ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hà Giang thêm tươi vui, lộng lẫy. Dọc các tuyến phố chính tràn ngập sắc màu cờ hoa, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

14/10/2020
Sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo 9 tháng đầu năm 2020

BHG - Chiều 13.10, Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh tổ chức sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo 9 tháng đầu năm 2020, phướng hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

13/10/2020