Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước Ngành Giáo dục

09:05, 04/07/2020

BHG - Chiều 3.7, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành.

Lãnh đạo Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam và Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Lãnh đạo Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam và Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Giai đoạn 2015 – 2020, Sở GD&ĐT quyết liệt, chủ động, triển khai tích cực  các phong trào Thi đua yêu nước; qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện, toàn tỉnh có 821 trường học và cơ sở giáo dục; trong đó có 228 trường đạt chuẩn Quốc gia; trên 19.120 cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp, huy động học sinh đến trường không ngừng tăng. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 8 Lời căn dặn của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; cuộc vận động “2 không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”... Thông qua các phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều mô hình tiên tiến được nhân rộng như: Mô hình thư viện xanh; góc văn hóa truyền thống; sinh hoạt nội trú; nông trại trường em; ngôi trường thân yêu của em. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận được Bằng khen, Giấy khen của các cấp  và Ngành Giáo dục.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước của Ngành Giáo dục, đồng thời đề nghị: Toàn Ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua “Dạy tốt, học tốt”; nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua; coi Thi đua yêu nước là biện pháp quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thi đua phải đổi mới, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thực hiện tốt phương châm kiên trì, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao hiệu quả phong trào; khơi dậy ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát hiện những gương điển hình tiên tiến biểu dương, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; xây dựng đội ngũ cán bộ quán lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình đô chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch HĐHD tỉnh Nguyễn Văn Vịnh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 -2025; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và Giấy khen của Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Đại hội thi đua yêu nước huyện Quản Bạ lần thứ V

BHG - Sáng 30.6, Huyện Quản Bạ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025). Tới dự có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và gần 200 đại biểu tiêu biểu trong các phong trào thi đua của huyện.

 

30/06/2020
Đại hội Chi hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang lần thứ IV

BHG - Ngày 29.6, Chi hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự có đồng chí Hoàng Trung Luyến, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Chi hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang gồm các hội viên từ 2 địa phương thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê với hơn 20 hội viên, thuộc các chuyên ngành: Văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc. 

30/06/2020
Đại hội các Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND - UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên

BHG - Ngày 30.6, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, 

30/06/2020
Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại xã Phú Nam

BHG - Chiều 3.7, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang...

04/07/2020