Bí thư Tỉnh ủy: Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị

21:31, 15/10/2019

BHG - Chiều 15.10, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2009 – 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2019), 20 năm ngày Dân vận của cả nước (15.10.1999 – 15.10.2019). Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành; Thường trực các Huyện, Thành ủy và các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo…

Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được phong trào sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đặc biệt, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới của tỉnh với 100% nguồn vốn xã hội hóa là minh chứng sinh động lời dạy của Bác về công tác dân vận…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống 89 năm công tác Dân vận của Đảng và 20 năm ngày dân vận của cả nước. Đồng thời báo cáo kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019. Theo đó, qua 10 năm triển khai phong trào, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã tập trung lãnh, chỉ đạo với những cách làm riêng, hiệu quả; nhiều mô hình trở thành phong trào thi đua, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng. Qua đó, đã xây dựng được trên 2.800 mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, trên 2.000 mô hình trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, 881 mô hình về QP – AN, 827 mô hình xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; vận động nhân dân hiến trên 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công, gần 15 tỷ đồng cho xây dựng Nông thôn mới. Có gần 2.000 tập thể, cá nhân đã được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện phong trào…

Đại diện Tổ dân phố 9, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang tham gia thảo luận về công tác dân vận ở cơ sở.
Đại diện tổ dân phố 9, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang tham gia thảo luận về công tác dân vận ở cơ sở.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã chia sẻ, làm rõ thêm hoạt động, kinh nghiệm của các mô hình “Dân vận khéo” ở các tổ chức hội, đoàn thể các cấp, với mong muốn nhân rộng các mô hình ở các hội, đoàn thể ...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các đồng chí có đóng góp trong công tác Dân vận của Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các đồng chí có đóng góp trong công tác Dân vận của Đảng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, nhấn mạnh: Công tác dân vận tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, xác định dân vận là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, lấy người dân là trọng tâm; không để các thế lực thù địch lôi kéo, xúi giục, kích động nhân dân gây bất ổn tình hình chính trị; thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết dứt điểm, kịp thời tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chỉ đạo phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng cụ thể, sáng tạo; Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, triển khai công tác dân vận đúng phương châm "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra"; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận; khen thưởng kịp thời các gương điển hình dân vận khéo...

 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Dân vận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Dân vận.

Ghi nhận những đóng góp cho công tác Dân vận trong thời gian qua, 29 cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận; trao quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các nhân tố điển hình ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tặng quà các điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận ở cơ sở.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tặng quà các điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận ở cơ sở.

 

Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa cho Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.
Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa cho Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đồng chí Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư

BHG - Chiều 15.10, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp đoàn công tác của Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai và Công ty Cổ phần hỗ trợ công nghiệp phụ trợ Nhật - Việt do đồng chí Phan Diễn...

15/10/2019
Tôn vinh gương sáng khuyến học

BHG - Sáng 15.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh Gương sáng khuyến học và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và trên 200 gương khuyến học, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh…

 

15/10/2019
Trung đoàn 877 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

BHG - Sáng 15.10, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn (15.10.1979 – 15.10.2019). Tới dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các huyện, thành phố.

 

15/10/2019
Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27

BHG - Ngày 15.10, tại thành phố Thái Bình, Báo Thái Bình đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc (mở rộng) lần thứ 27, năm 2019 với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp". Dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

15/10/2019