Hà Giang

Tôn vinh gương sáng khuyến học

14:23, 15/10/2019

BHG - Sáng 15.10, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh Gương sáng khuyến học và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và trên 200 gương khuyến học, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu dâng hương báo công với Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khuôn viên Tỉnh ủy.
Các đại biểu dâng hương báo công với Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khuôn viên Tỉnh ủy.

Trước khi diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu gồm các cán bộ khuyến học, gương sáng khuyến học, cựu giáo chức, giáo viên, quản lý giáo dục, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, các gương học sinh tiêu biểu đã dâng hương báo công với Bác tại Tượng đài Bác Hồ trong Khuôn viên Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đại biểu ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh.

Hội Khuyến học Hà Giang được thành lập năm 2001, từ khi thành lập đến nay phong trào khuyến học và hoạt động khuyến học của tỉnh đã bám sát vào chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT. Hội Khuyến học tỉnh luôn làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 3.875 hội, chi hội, ban khuyến học với trên 277.000 hội viên, chiếm gần 33% dân số toàn tỉnh. Hệ thống khuyến học được phủ kín tới 100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, trường học; 100% các cơ quan hành chính sự nghiệp, 70% doanh nghiệp có tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài; 863 dòng họ học tập, trên 89.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập. Đặc biệt, khuyến học đã trở thành phong trào rộng khắp, tạo cơ hội học tập cho người nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyến khích ươm mầm tài năng cho quê hương, đất nước.

Các đại biểu dự Lễ tôn vinh Gương sáng khuyến học và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).
Các đại biểu dự Lễ tôn vinh Gương sáng khuyến học và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh Hà Giang với tổng số tiền trên 97 triệu đồng; 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học, giai đoạn 2010 – 2019; 31 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt học sinh Khá, Giỏi được Hội Khuyến học tỉnh tặng xe đạp; 80 em được nhận học bổng Phú Mỹ Hưng mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Nhiều tập thể, cá nhân, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học, giai đoạn 2010 – 2019.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, giai đoạn 2010 – 2019.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao xe đạp cho 31 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt học sinh Khá, Giỏi.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao xe đạp cho 31 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt học sinh Khá, Giỏi.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Phú Mỹ Hưng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt học sinh Khá, Giỏi.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng Phú Mỹ Hưng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt học sinh Khá, Giỏi.

 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen của Hội cho tập thể, cá nhân, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen của Hội cho tập thể, cá nhân, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung đoàn 877 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

BHG - Sáng 15.10, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn (15.10.1979 – 15.10.2019). Tới dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các huyện, thành phố.

 

15/10/2019
Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27

BHG - Ngày 15.10, tại thành phố Thái Bình, Báo Thái Bình đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc (mở rộng) lần thứ 27, năm 2019 với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp". Dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

15/10/2019
Tập huấn cải cách thủ tục hành chính

BHG - Ngày 15.10, UBND tỉnh phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019. Tham dự có đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ phục trách bộ phận một cửa; điểm cầu tại các huyện, thành phố.

 

15/10/2019
Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên làm việc với BTV Tỉnh ủy

BHG - Sáng 15.10, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cùng đoàn công tác T.Ư Đảng đã có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy.

15/10/2019