Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 20

16:04, 03/10/2018

BHG - Ngày 3.10.2018, Đảng bộ huyện Bắc Quang khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 20 mở rộng. Đồng chí Trần Văn Hoà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành và đông đủ các Ủy viên BCH cùng dự đông đủ.

Hội nghị BCH Đảng bộ Bắc Quang lần thứ 20 mở rộng.
Hội nghị BCH Đảng bộ Bắc Quang lần thứ 20 mở rộng.

Báo cáo đánh giá 9 tháng đầu năm của BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang nêu rõ: Tình hình chính trị trên địa bàn ổn định, các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp đã Đảng bộ huyện cụ thể hoá thúc đẩy nhanh quá phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong đó, nổi bật là thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm của 3 lĩnh vực đột phá được đánh giá cao đó là: Đột phá vể phát triển chăn nuôi kết hợp trồng cỏ được gần 450 ha, gắn với Đề án phát triển chăn nuôi nửa triệu con gia súc, nâng tổng đàn gia súc của huyện lên trên 141.000 con, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 7.462 con so cùng kỳ 2017; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 7.201,7 tấn, tăng trên 680 tấn so cùng kỳ . Đột phá về phát triển đô thị, thực hiện cắm mốc, bàn giao được 122 ha quỹ đất tăng thêm ở 5 xã, thị trấn ở Việt Quang, Vĩnh Tuy, Tân Quang... Đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị, đã ban hành Hướng dẫn đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành công việc để đánh giá cán bộ, hướng đến phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong 9 tháng đầu năm, Bắc Quang đã thực hiện thành công 27 chỉ tiêu; còn 8 chỉ tiêu đạt trên 90% và 7 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 55.087 tấn, tăng 789 tấn so với năm 2017. Trồng mới 2.472 ha rừng. Giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng đạt trên 1.225 triệu đồng. Thương mại, dịch vụ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách địa bàn đạt trên 85,6 tỷ đồng, đạt 127% so cùng kỳ năm trước. Hoạt động tài chính, ngân hàng đáp ứng mọi nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Hiện nay đang phấn đấu hoàn thành 2 xã NTM vào tháng 10 và tháng 11.2018.  Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt trên 99%. Ngành giáo dục phấn đấu đạt 3 trường Chuẩn Quốc gia vào cuối năm. Trong 9 tháng, kết nạp 190 đảng viên mới và công nhận chính thức cho 178 đảng viên ưu tú.

Mục tiêu BCH Đảng bộ huyện đề ra hết năm 2018 là, hoàn thành 70 km đường bê tông nông thôn, công nhận mới 23 thôn đạt tiêu chí thôn tự chủ, tự quản; đưa giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm và giảm 2,5% tỷ lệ hộ nghèo theo đúng kế hoạch đề ra.

  Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Trại sáng tác thơ, văn xuôi tuổi học trò và Lễ trao giải "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ VIII

BHG - Từ ngày 28 – 30.9, tại tỉnh đã diễn ra Lễ Khai mạc Trại sáng tác thơ, văn xuôi tuổi học trò và Lễ trao giải  "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ VIII năm 2018, chương trình do Trung ương Đoàn...

30/09/2018
Hội thảo "Gặp gỡ những người con ưu tú hướng về quê hương, vì Hồ Thầu phát triển"

BHG - Ngày 29.9, UBND xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) tổ chức Hội thảo "Gặp gỡ những người con ưu tú hướng về quê hương, vì Hồ Thầu phát triển". Tới dự có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và 73 người con ưu tú của xã Hồ Thầu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, tỉnh, huyện qua các thời kỳ. Hồ Thầu là xã phía Nam của huyện Hoàng Su Phì, cách trung tâm huyện 32 km. Toàn xã có 428 hộ, 2.160 khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. 

30/09/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tham dự trình diễn Lễ hội Bàn Vương tại xã Hồ Thầu

BHG - Chiều 29.9, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức trình diễn Lễ hội Bàn Vương tại xã Hồ Thầu. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì và một số huyện bạn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Lễ hội Bàn Vương là Lễ hội đặc sắc của cộng đồng người Dao, được phục dựng và tổ chức hàng năm tại các địa phương có người Dao sinh sống tập trung nhằm lưu giữ nguồn gốc lịch sử, văn hóa của dân tộc. 

30/09/2018
Hoàng Su Phì khai mạc Tuần Văn hóa du lịch "Qua miền di sản Ruộng bậc thang" năm 2018

BHG - Tối 28.9, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa du lịch "Qua miền di sản Ruộng bậc thang" năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) và lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

29/09/2018