Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang

21:22, 03/10/2018

BHG - Ngày 3.10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang (TPHG) nhằm nắm bắt việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các thủy điện trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Tỉnh ta được đánh giá là địa phương có hệ thống sông, suối nhiều, địa hình chia cắt tạo dòng chảy lớn. Đây là tiềm năng, lợi thế để phát triển các thủy điện vừa và nhỏ. Để khai thác lợi thế này, trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, huyện, thành phố tiến hành khảo sát và xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển thủy điện. Tính đến tháng 8.2018, trên địa bàn huyện Vị Xuyên có 10 thủy điện đã đưa vào sử dụng; 2 thủy điện đang xây dựng là Thủy điện Nậm Mạ 1 tại xã Tùng Bá có công suất lắp máy 18 MW (đã xây dựng song đang vận hành thử); Thủy điện Nậm Ngần 1, xã Thượng Sơn có công suất lắp máy 3,6 MW (đang xây dựng); 2 thủy điện chưa triển khai xây dựng là Thủy điện Sông Lô 3, xã Ngọc Linh và Thủy điện Bản Kiếng, xã Tùng Bá. Trên địa bàn TPHG hiện có 2 công trình đã phát điện là: Thủy điện 302, thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, công suất lắp máy 0,75 MW (công trình hoạt động từ năm 1972) hiện do Công ty TNHH Năng lượng Á Châu trực tiếp vận hành, khai thác và Thủy điện Sông Miện 6 tại tổ 9, phường Quang Trung. Thủy điện Phong Quang tại lưu vực Sông Lô chảy qua địa phận xã Phương Độ do Công ty TNHH Miền Tây làm chủ đầu tư hiện đang trong quá trình khảo sát, đo đạc chuẩn bị đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang

Theo nhận định chung, các dự án thủy điện đã, đang cung cấp nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân; đời sống người dân tại các khu vực có thủy điện được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm do được hỗ trợ về tái định cư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng giá trị sản xuất công nghiệp; đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc xây dựng các thủy điện cũng có tác động tiêu cực đến môi trường, gây ngập úng, sạt lở đất đá do nước dâng làm ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân; làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, đất ở của người dân vùng hạ lưu…

Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng Đoàn giám sát kiểm tra thực tế việc xây lắp nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá (Vị Xuyên)
Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng Đoàn giám sát kiểm tra thực tế việc xây lắp nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá (Vị Xuyên)

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, đề nghị: Các sở, ngành liên quan của tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các thủy điện, nhất là việc chấp hành các quy trình xả lũ, ký Quỹ Bảo vệ môi trường, trồng rừng thay thế, xây dựng hệ thống quan trắc. Huyện Vị Xuyên và TPHG cần phối hợp với các ngành của tỉnh, chủ đầu tư các dự án thủy điện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, vận hành các nhà máy thủy điện; làm tốt công tác đo vẽ, lập bản đồ thu hồi đất đảm bảo chính xác, có sự tham gia trực tiếp của người dân; quan tâm đến vấn đề cấp phép xây dựng các nhà máy thủy điện theo đúng quy định. Đối với các đơn vị chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ người dân tái định cư; có phương án dự phòng trong bồi thường thiệt hại cho người dân khi cần; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội…

Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng Đoàn giám sát kiểm tra tuyến đê bao của Thủy điện Sông Lô 2, xã Đạo Đức (Vị Xuyên).
Đồng chí Thào Hồng Sơn cùng Đoàn giám sát kiểm tra tuyến đê bao của Thủy điện Sông Lô 2, xã Đạo Đức (Vị Xuyên).

Trước đó, ngày 2.10, đồng chí Thào Hồng Sơn cùng Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại các thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá; thủy điện Sông Lô 2, xã Đạo Đức (Vị Xuyên). Thủy điện Sông Miện 6, phường Quang Trung và thủy điện thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (TPHG).

                                                      Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Trại sáng tác thơ, văn xuôi tuổi học trò và Lễ trao giải "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ VIII

BHG - Từ ngày 28 – 30.9, tại tỉnh đã diễn ra Lễ Khai mạc Trại sáng tác thơ, văn xuôi tuổi học trò và Lễ trao giải  "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ VIII năm 2018, chương trình do Trung ương Đoàn...

30/09/2018
Hội thảo "Gặp gỡ những người con ưu tú hướng về quê hương, vì Hồ Thầu phát triển"

BHG - Ngày 29.9, UBND xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) tổ chức Hội thảo "Gặp gỡ những người con ưu tú hướng về quê hương, vì Hồ Thầu phát triển". Tới dự có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và 73 người con ưu tú của xã Hồ Thầu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, tỉnh, huyện qua các thời kỳ. Hồ Thầu là xã phía Nam của huyện Hoàng Su Phì, cách trung tâm huyện 32 km. Toàn xã có 428 hộ, 2.160 khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. 

30/09/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tham dự trình diễn Lễ hội Bàn Vương tại xã Hồ Thầu

BHG - Chiều 29.9, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức trình diễn Lễ hội Bàn Vương tại xã Hồ Thầu. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì và một số huyện bạn cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Lễ hội Bàn Vương là Lễ hội đặc sắc của cộng đồng người Dao, được phục dựng và tổ chức hàng năm tại các địa phương có người Dao sinh sống tập trung nhằm lưu giữ nguồn gốc lịch sử, văn hóa của dân tộc. 

30/09/2018
Hoàng Su Phì khai mạc Tuần Văn hóa du lịch "Qua miền di sản Ruộng bậc thang" năm 2018

BHG - Tối 28.9, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa du lịch "Qua miền di sản Ruộng bậc thang" năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) và lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

29/09/2018