Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

09:20, 21/11/2017

BHG - Chiều 20.11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2017). Dự buổi Lễ có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy các sở, ngành của tỉnh; đại diện học viên các lớp đang theo học tại trường.

Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.
Đồng chí Thào Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.

Tại Lễ kỷ niệm thầy và trò Trường Chính trị tỉnh đã cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Các thầy cô giáo luôn sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của người học, lấy người học làm trung tâm và người học tham gia vào quá trình đào tạo. Do vậy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên, nhà trường luôn hoàn thành kế hoạch mở lớp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Riêng trong năm 2017 trường Chính trị tỉnh đã duy trì và mở mới được 77 lớp lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, lớp bồi dưỡng kiến thức mới... Bên cạnh việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng nhà trường cũng không ngừng nâng cao chất lượng bằng cách tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh các biện pháp quản lý, tổ chức thao giảng, dự giờ, hội thảo khoa học, hội thi giảng viên giỏi… Với những thành tích đạt được, tập thể Trường Chính trị và nhiều giáo viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, ngành.

Đồng chí Thào Hồng sơn trao Cờ thi đua cho lãnh đạo trường
Đồng chí Thào Hồng sơn trao Cờ thi đua cho lãnh đạo trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Trường Chính trị tỉnh đã đạt được. đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, đội ngũ giảng viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, có kiến thức khoa học, có năng lực sư phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, quan tâm, chú trọng và tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được đi nghiên cứu, thâm nhập cơ sở để từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp. Các học viên theo học cần xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập; phát huy tích chủ động, ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; học đi đôi với hành, vận dụng những nội dung đã học vào nhiệm vụ cụ thể của mình nhằm nâng cao chất lượng công việc ngày càng tốt hơn…

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh đã được nhận Cờ thi đua cấp Bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2016 – 2017. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Chi bộ Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy

BHG - Chiều 20.11, Chi bộ Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2020. Dự Đại hội có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

21/11/2017
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh

BHG - Ngày 20.11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Hải quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; lãnh đạo Cục Hải quan và toàn thể cán bộ, công chức, lao động cơ quan. 

21/11/2017
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp xã giao ngài Bertrand Lortholary - Đại sứ Pháp tại Việt Nam

BHG - Chiều 20.11, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao ngài Bertrand Lortholary,, Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. 

21/11/2017
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang Sùng Thìn Cò 'Tài sản tham nhũng chẳng nhẽ có cánh mà bay'

Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Còn cho biết, nếu phát hiện tiêu cực thì ông sẽ tiếp tục lên tiếng.Thiếu tướng Sùng Thìn Cò - Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã chia sẻ như vậy với phóng viên, bên hành lang Quốc hội, sáng 20.11. Ông cũng là người có nhiều phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV về công tác phòng chống tham nhũng.

20/11/2017