Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh

09:57, 31/05/2017

BHG - Ngày 29.5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Công an tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị Tổng cục trong Công an nhân dân.

Sau thời gian tổ chức thực hiện, đến nay 100% các tổ chức cơ sở Đảng Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên kí cam kết thực hiện. Về nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã xác định công tác Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến trong CBCS. Ban hành bộ tiêu chí xét thi đua, duy trì việc kiểm tra, giám sát ghi sổ nhật ký công tác và đổi mới diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỉ cương, kỉ luật, điều lệnh CAND được tăng cường, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm trong CBCS. Đối với thực hiện cuộc vận động, CA tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, chọn 3 đơn vị triển khai làm điểm; kết quả thực hiện cuộc vận động được Công an tỉnh xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét và phân loại cán bộ.

 Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá Công an tỉnh đã nhận thức đúng và chủ động triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua Công an tỉnh đã có nhiều cách làm tốt trong xây dựng các chương trình hành động, xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến. Trong xây dựng lực lượng đã kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đề nghị Công an tỉnh cần tăng cường chế độ kiểm tra giám sát, nêu gương người đứng đầu trong việc quản lý công tác, quản lý cán bộ. Mỗi CBCS phải tự nêu cao bản lĩnh, nghiệp vụ công tác và trình độ chuyên môn. Chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đồng thời tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến.

                                                                                           Phương Thúy (Công an tỉnh)   


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Qúy làm việc tại Yên Minh

BHG - Nhằm kiểm tra hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ) và phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (XMC), ngày 30.5, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác tại huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo. Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ Phổ cập giáo dục – XMC của huyện; cấp ủy, chính quyền xã Na Khê, Đông Minh. 

31/05/2017
Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

BHG - Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 1209/CT-UBND ngày 20.6.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; ngày 29.5.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký Văn bản số 1948/UBND – NC yêu cầu: 

30/05/2017
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

BHG - Chiều 30.5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

30/05/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ

Tối 29-5 giờ Việt Nam, tức sáng cùng ngày theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế John F.Kennedy tại thành phố Niu Oóc, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ...

30/05/2017