Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp và làm việc với đoàn Quỹ phát triển Saudi Vương quốc Ả - rập Xê – út

09:38, 09/05/2017

BHG - Chiều 8.5, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Quỹ phát triển Saudi Vương quốc Ả - rập Xê – út về tiến độ thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Đông Hà – Cán Tỷ (Quản Bạ) - Lao Và Chải (Yên Minh) do ông Bandar làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch – Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Quản Bạ.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Hà - Cán Tỷ - Lao Và Chải được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, tổng mức đầu tư trên 579 tỷ đồng, chia làm 2 tiểu Dự án. Trong đó: Tiểu dự án 1 có chiều dài 17,2 km, điểm đầu từ km53 + 290 QL 4C đi xã Đông Hà – Lùng Tám đến km 59 +500 xã Cán Tỷ. Tổng mức đầu tư trên 329,9 tỷ đồng từ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và đã hoàn thành. Tiểu dự án 2 có chiều dài 13,61 km điểm đầu từ km 59 +500 Quốc lộ 4C thuộc xã Cán Tỷ, điểm cuối tại km 90 + 500 QL 4C địa phận xã Lao Và Chải, tổng mức đầu tư trên 249,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ phát triển Ả - rập Xê – út, với tiến độ thi công trong 23 tháng, đến nay đã hoàn thành hạng mục mở nền đường và hoàn thành kè chắn xây dựng, 60/66 cống thoát nước, 7,5/13.6 km đường nhựa, 1.200/1.600m rãnh thoát nước. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt trên 226 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành và huyện Quản Bạ đã đề xuất một số kiến nghị tới Đoàn công tác như: Sớm giải ngân số kinh phí của một số gói thầu các nhà thầu đã đề nghị từ cuối năm 2015 và năm 2016; chấp thuận đề xuất thực hiện gói thầu tư vấn kiểm toán; bổ sung tuyến kè bê tông cốt thép, rãnh thoát nước tại một số vị trí…

Thay mặt đoàn công tác, ông Bandar đã cảm ơn tỉnh Hà Giang đã tạo mọi điều kiện để đoàn đi thăm cũng như kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời đánh giá công trình được triển khai tốt, các hạng mục thi công đảm bảo đúng tiến độ. Ông Bandar cũng khẳng định, Quỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi và giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các kiến nghị, ông Bander đã trao đổi và đưa ra hướng giải quyết ngay tại buổi làm việc, tuy nhiên huyện Quản Bạ cần gửi các đề xuất bằng văn bản để đoàn có căn cứ cụ thể thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao sự quản lý, giám sát việc sử dụng nguồn vốn của của Quỹ trong quá trình triển khai dự án, đồng thời cảm ơn đoàn đã giải quyết những đề nghị của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin tới đoàn, Dự án được triển khai là niềm mong mỏi lớn của người dân 2 huyện Quản Bạ, Yên Minh và khẳng định, tỉnh Hà Giang sẽ đảm bảo các nội dung đoàn yêu cầu, nhất là việc đảm bảo an toàn khi thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến cũng đề xuất thêm việc xây dựng một số đoạn đường cứu nạn và mong muốn Quỹ sẽ chấp thuận đề xuất này…

Trước đó, Đoàn công tác Quỹ phát triển Saudi Vương quốc Ả - rập Xê – út đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải bán Marathon Hà Giang mở rộng lần thứ Nhất

BHG - Sáng 30.4, tại trung tâm huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Giải bán Marathon "Chạy trên cung đường Hạnh phúc" tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ Nhất năm 2017. 

30/04/2017
Hun đúc tinh thần bất diệt của Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5

BHG - Ngẫu nhiên lịch sử "khéo" nối hai sự kiện trọng đại toàn thế giới và Việt Nam chỉ một lần giở tờ lịch – thời khắc chuyển giao tháng Tư và tháng Năm:Với mỗi người Việt Nam, 30.4.1975 là ngày đất nước sạch bóng thù xâm lược; dân tộc đoàn tụ, non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau...

29/04/2017
Tuổi trẻ Hà Giang với "Khúc ca khải hoàn" của dân tộc

BHG - Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, tôi đã tìm gặp những cựu binh từng tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam. Những câu chuyện, ký ức hào hùng về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua hồi ức của họ, cùng những tấm Huân, Huy chương đỏ trên ngực áo đã thực sự để lại trong tôi nhiều xúc cảm. 

29/04/2017
Giao ban công tác báo chí tháng 4

BHG - Chiều 28.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4 - năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành; các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh.

29/04/2017