Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Quang Bình

14:41, 17/05/2016

BHG- Ngày 17.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình.

ƯCV Thào Hồng Sơn cùng các ƯCV ĐBQH, HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri tại xã Xuân Giang.
ƯCV Thào Hồng Sơn cùng các ƯCV ĐBQH, HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động trước cử tri tại xã Xuân Giang.

Tiếp xúc với cử tri xã Xuân Giang và trung tâm huyện Quang Bình, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Duy Thực, Trưởng phòng Y tế Bắc Quang và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị Hà Giang; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Nguyễn Thị Kiều Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Triệu Quầy Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Nguyên (Quang Bình); Làn Thị Đuống, nông dân xã Tân Trịnh (Quang Bình); Lê Thị Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (Quang Bình); Phù Thị Thiên, công chức xã Tân Bắc (Quang Bình) lần lượt trình bày chương trình hành động.

Trong chương trình hành động, ƯCV ĐBQH Vương Ngọc Hà khẳng định: Trở thành người ĐBQH sẽ mang trọng trách rất lớn lao, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để đủ sức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Bản thân ƯCV sinh ra, lớn lên, công tác tại quê hương Hà Giang và luôn khát khao được cống hiến nhiều nhất cho quê hương nên rất mong muốn được trở thành người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê hương mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XIV, ƯCV Vương Ngọc Hà sẽ tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình KT-XH, đời sống của nhân dân, làm cơ sở cho việc đề xuất, kiến nghị tham gia xây dựng chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước; luôn suy nghĩ, hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, ghi nhận nghiêm túc ý kiến của cử tri qua việc định kỳ đi cơ sở, xây dựng lịch tiếp nhân dân cụ thể và tiếp nhận ý kiến qua các kênh thông tin được cho phép, để hiểu rõ mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến Quốc Hội, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước trong thực hiện chính sách đã ban hành, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

ƯCV Vương Ngọc Hà đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm cho thanh niên; phụ nữ khu vực vùng sâu, vùng xa còn ít tham gia các hoạt động xã hội và trình độ chưa cao; chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bản thân ƯCV rất mong muốn bằng tiếng nói của mình trong Quốc Hội, tham gia ý kiến, có quyết sách về an sinh xã hội để đồng bào và thanh niên, phụ nữ nói chung, trên địa bàn ứng cử nói riêng tiếp tục được tạo điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; phối hợp với các tổ chức đoàn, hội hỗ trợ cho nhóm thanh niên, phụ nữ yếu thế có cơ hội phát triển, chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ, hội nhập cộng đồng toàn diện; tham mưu, có chính sách cụ thể để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, độc đáo của đồng bào các dân tộc; giám sát việc thực hiện các chính sách về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Theo ƯCV Vương Ngọc Hà, Hà Giang có vị trí đặc biệt về an ninh, quốc phòng, nhưng điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực về vật chất để phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, chế biến nông - lâm sản, dược liệu. Vì vậy cần thu hút, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ trí thức trẻ, doanh nhân trẻ. ƯCV sẽ luôn nghiên cứu, tiếp tục đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức trẻ, doanh nhân khi công tác, đầu tư vào khu vực khó khăn, tiếp tục đề xuất chính sách đầu tư, đặc biệt là tập trung hơn nữa vào hạ tầng cơ sở của nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện lưới, trường học, chăm sóc y tế… Đồng thời, tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các di sản khác.

Sau phần trình bày chương trình hành động của các ƯCV ĐBQH khóa XIV, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình cũng trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, bầu trúng cử. ƯCV Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Với vai trò, trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao, nếu cử tri tín nhiệm, bầu vào HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; gương mẫu chấp hành tốt pháp luật, cương quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, biểu hiện cửa quyền, quan liêu, hách dịch; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, phản ánh đầy đủ tới HĐND tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, phù hợp với lòng dân trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội… Với cương vị một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, sẽ tham gia cùng HĐND tỉnh trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; tham gia cùng HĐND tỉnh quyết định kế hoạch phát triển KT-XH dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương khẳng định, qua nghiên cứu tiểu sử, trực tiếp gặp gỡ cho thấy, các ƯCV đều xứng đáng trở thành người đại biểu nhân dân. Cử tri mong muốn, các ƯCV khi được tín nhiệm, bầu trúng cử, thực hiện đúng lời hứa, thường xuyên gần dân, quan tâm đến dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nói chuyện ASEAN nơi địa đầu Tổ quốc

BHG- Một buổi Tọa đàm, bàn về vấn đề "Hội nhập quốc tế (QT) toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương" với thành phần tham gia 100% là đại biểu nữ. Họ đến từ Bộ Ngoại giao, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN, Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại Hà Nội cùng 16 cơ quan Ngoại vụ (NV) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Buổi Tọa đàm đặc biệt ấy vừa diễn ra ngay tại mảnh đất Hà Giang – địa đầu Tổ quốc, mở đầu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cán bộ nữ lãnh đạo các Sở NV địa phương nhằm trao đổi công tác, chia sẻ kinh nghiệm QT.

17/05/2016
Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

BHG- Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 22.5 – Ngày toàn dân trong độ tuổi của tỉnh sẽ tiến hành đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đã tưng bừng, rộn rã khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

17/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường Ngọc Hà

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, tối 16.5, tại hội trường tổ 5 phường Ngọc Hà (TPHG), các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ 5 + 6 phường Ngọc Hà. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có 8 ƯCV ứng cử HĐND phường Ngọc Hà tại đơn vị bầu cử số 3.

17/05/2016
Chương trình hành động của các ứng cử viên: Lời hứa và trách nhiệm

LTS: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; từ số này, Báo Hà Giang mở chuyên mục "Chương trình hành động của các ứng cử viên – lời hứa và trách nhiệm" lược ghi chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

16/05/2016