Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Bắc Quang

09:42, 16/05/2016

BHG- Trong các ngày 14-15.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 và 10, huyện Bắc Quang.

Các ƯCV tiếp xúc với cử tri tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang.
Các ƯCV tiếp xúc với cử tri tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang.

Tiếp xúc với cử tri các xã Bằng Hành, Liên Hiệp, Đông Thành và trung tâm huyện Bắc Quang, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Duy Thực, Trưởng phòng Y tế Bắc Quang và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Lương Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Quang; Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Bàn Thị Nhung, giáo viên trường mầm non Sơn Ca, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang); Lê Hạnh Thảo, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Bắc Quang; Hoàng Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo; Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Đặng Mùi Phin, Bí thư Đoàn xã Đức Xuân (Bắc Quang); Hoàng Thị Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Quang; Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bắc Quang lần lượt trình bày chương trình hành động.

ƯCV ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ niềm vinh dự được Hội đồng Bầu cử tỉnh giới thiệu tái cử vào ĐBQH khóa XIV, đây là trách nhiệm, vinh dự lớn lao. Ông cũng hứa luôn khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp cho mọi hoạt động của Quốc Hội trong việc xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bản thân ông luôn nhận thức là người đại biểu của nhân dân phải thường xuyên giữ mối liên hệ với người dân, lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của người dân, chuyển tải ý kiến đó đến các cấp một cách kịp thời nhất, có ý kiến tham gia đóng góp để giải quyết; cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên tiếp xúc cử tri, chuyển tải kịp thời thông tin các kỳ họp Quốc Hội đến với người dân, tạo sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của người dân đối với chính sách pháp luật được ban hành.

Là một ứng viên người dân tộc, sinh ra, lớn lên ở mảnh đất đặc biệt khó khăn, ông nhận thức rằng cần có những hành động thiết thực trong nghiên cứu, tham gia vào việc ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống đầy đủ hơn. Hiện nay, nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc còn chồng chéo, hiệu quả mang lại chưa cao, cần có sự phù hợp, đồng bộ giữa chính sách và nguồn lực hỗ trợ. Với tư cách cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng, ƯCV Nguyễn Ngọc Hải xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành, coi mặt trận nông nghiệp, nông thôn, nông dân là địa bàn hoạt động chính, luôn bám sát chủ trương phát triển KT-XH của tỉnh, tập trung chỉ đạo các chi nhánh phục vụ hiệu quả cao nhất, đúng theo quy định của pháp luật; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo hoạt động của ngành, tạo điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép để người dân tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt tiếp cận, sử dụng nguồn vốn ưu đãi theo các chương trình của Nhà nước; triển khai kịp thời, có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ phục vụ người dân, góp phần đắc lực cho phát triển KT-XH tại địa phương; tham mưu cho cấp trên ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt người dân vùng khó khăn.

Sau phần trình bày chương trình hành động của ƯCV ĐBQH khóa XIV, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 + 10 huyện Bắc Quang cũng trình bày chương trình hành động của mình. ƯCV Lê Quang Minh nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm, bầu vào HĐND tỉnh khóa XVII sẽ gắn bó với cử tri, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết, tiếp xúc, lắng nghe thấu đáo, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, kịp thời đến HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, thực sự là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tham gia ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân, chính sách phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng động lực; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu nhân dân và các biểu hiện mất dân chủ, trì trệ, nói không đi đôi với làm…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương khẳng định, qua nghiên cứu tiểu sử, trực tiếp gặp gỡ cho thấy, các ƯCV đều xứng đáng trở thành người đại biểu nhân dân. Cử tri mong muốn, các ƯCV khi được tín nhiệm, bầu trúng cử, thực hiện đúng lời hứa, thường xuyên gần dân, quan tâm đến dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Đồng Văn

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 14.5, tại thị trấn Đồng Văn và xã Sủng Là (Đồng Văn), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Đồng Văn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông

15/05/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Tân Nam, huyện Quang Bình

BHG- Ngày 13.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với xã Tân Nam, huyện Quang Bình – xã do Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giám sát theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, nhằm kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2016 và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; cùng đi có lãnh đạo huyện Quang Bình.

14/05/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi

BHG- Thực hiện chương trình làm việc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tối 13.5, tại Nhà văn hóa Liên tổ 17+18, phường Nguyễn Trãi (TPHG), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

14/05/2016
Đặt trọn niềm tin vào ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp

BHG- Theo chương trình, kế hoạch đề ra, từ ngày 12-19.5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị ứng cử, nhằm trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu trúng cử. Qua theo dõi, các điểm tiếp xúc, gặp gỡ giữa cử tri với người ứng cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa. 

14/05/2016