Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

07:43, 17/05/2016

BHG- Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 22.5 – Ngày toàn dân trong độ tuổi của tỉnh sẽ tiến hành đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đã tưng bừng, rộn rã khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp này phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh về công tác chuẩn bị và những vấn đề cử tri quan tâm đến cuộc bầu cử. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Xin đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đến thời điểm hiện tại?

Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lịch trình Kế hoạch đề ra với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết công bố ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh để lãnh đạo thống nhất cuộc bầu cử và tổ chức Hội nghị toàn tỉnh để triển khai công tác bầu cử; UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, đồng thời thành lập UBBC đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh), thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 2 Đơn vị bầu cử tỉnh Hà Giang và 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 13 Đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. UBBC tỉnh đã thành lập 5 Tiểu ban, Tổ giúp việc UBBC tỉnh; ban hành Kế hoạch về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... UBND các huyện, thành phố đã thành lập 89 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. UBND 195 xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.224 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến ngày 2.4.2016, UBND cấp xã, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập xong 1.498 Tổ bầu cử. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, UBND các cấp thường xuyên rà soát, kịp thời thay đổi, bổ sung thành viên UBBC và các Ban bầu cử cùng cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng cuộc bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nhiều địa phương đã chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; nhiều địa phương có cách làm hay như: Huyện Hoàng Su Phì in tờ rơi tuyên truyền về ngày bầu cử phát cho từng gia đình, một số xã của huyện còn cho dán trước cửa ra vào của từng gia đình...

UBBC tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho những người làm công tác bầu cử cấp huyện và đơn vị lực lượng vũ trang; cấp phát cho cơ sở 5.075 cuốn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 1.075 cuốn Luật Tổ chức Quốc hội, 1.775 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 1.440 cuốn Tài liệu hướng dẫn bầu cử, 1.240 tờ Lịch trình cuộc bầu cử, 1.075 cuốn Tài liệu hỏi đáp về bầu cử; sổ, giấy tiếp nhận hồ sơ ứng cử; biểu lập danh sách cử tri; biên bản kiểm kê sử dụng phiếu bầu cử; giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác; Quốc huy hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ; ảnh Bác Hồ; cờ Tổ quốc; cờ dây trang trí khu vực bỏ phiếu; phù hiệu UBBC Ban bầu cử các cấp, Tổ bầu cử; các loại con dấu bầu cử; hòm tôn đựng tài liệu... Đến nay, công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tóm tắt tiểu sử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã hoàn thành theo quy định. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho bầu cử; công giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chú trọng, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong 2 ngày 7- 8.5.2016, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông làm trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, giám sát tại tỉnh ta. Đoàn giám sát, kiểm tra đã đánh giá rất cao công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đang tích cực phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBBC cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát, lập và bổ sung danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, vận động những gia đình có người thân, con, em đi lao động, làm ăn xa, ra ngoài địa bàn cư trú, trở về địa phương thực hiện quyền bầu cử tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016; các cấp, các ngành tiếp tục chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, đặc biệt giữ vững ổn định cả tuyến biên giới và nội địa, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, chính trị. Phấn đấu cử tri trong danh sách đi tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 100% và thời gian hoàn thành bỏ phiếu sớm ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Có thể khẳng định đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử thành công!

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết chất lượng các ứng cử viên sau 3 vòng hiệp thương, vấn đề rất được người dân quan tâm?

Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ đầu của BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử nên công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được chuẩn bị bài bản, chu đáo, gắn với công tác quy hoạch cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 16.4.2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, khách quan, đúng cơ cấu, thành phần theo dự kiến và hướng dẫn của cấp trên. Chất lượng người ứng cử sau hiệp thương lần thứ ba như sau: Đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội (được bầu 6 đại biểu), trong đó về trình độ chuyên môn: 3 người (chiếm 30%) có trình độ đại học, 7 người (chiếm 70%) có trình độ sau đại học; 10 người (chiếm 100%) có trình độ Cao cấp, Cử nhân lý luận chính trị. Đối với 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (được bầu 60 đại biểu), trong đó về trình độ chuyên môn: Dưới đại học 1 người (chiếm 1,03%), đại học 68 người (chiếm 70,10%) và sau đại học 28 người (chiếm 28,87%); Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 25 người (chiếm 25,77%), cao cấp, cử nhân 54 người (chiếm 55,67%).

Đối với 649 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện (được bầu 394 đại biểu), trong đó trình độ chuyên môn: Dưới đại học 118 người (chiếm 18,18%), đại học 417 người (chiếm 64,25%) và sau đại học 57 người (chiếm 8,78%); Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 243 người (chiếm 37,44%); cao cấp, cử nhân 189 người (chiếm 29,12%).

Đối với 8.318 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (được bầu 5.020 đại biểu), trong đó trình độ chuyên môn: dưới đại học 4.967 người (chiếm 59,71%), đại học 1.739 người (chiếm 20,91%), sau đại học 18 người (chiếm 0,22%); Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 2.714 người (chiếm 32,63%); cao cấp, cử nhân 307 người (chiếm 3,69%).

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN NGHỊ (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nói chuyện ASEAN nơi địa đầu Tổ quốc

BHG- Một buổi Tọa đàm, bàn về vấn đề "Hội nhập quốc tế (QT) toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương" với thành phần tham gia 100% là đại biểu nữ. Họ đến từ Bộ Ngoại giao, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN, Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại Hà Nội cùng 16 cơ quan Ngoại vụ (NV) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Buổi Tọa đàm đặc biệt ấy vừa diễn ra ngay tại mảnh đất Hà Giang – địa đầu Tổ quốc, mở đầu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cán bộ nữ lãnh đạo các Sở NV địa phương nhằm trao đổi công tác, chia sẻ kinh nghiệm QT.

17/05/2016
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

BHG- Ngày 16.5, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

16/05/2016
Mèo Vạc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

BHG- Sáng 14.5, UBND huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ủy ban Bầu cử huyện; thư ký Ban bầu cử huyện; thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, thư ký Ủy ban bầu cử và Tổ bầu cử của 18 xã, thị trấn. 

16/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Mèo Vạc

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 14.5, tại thị trấn Mèo Vạc và xã Sủng Trà (Mèo Vạc), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông

16/05/2016