Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Bắc Mê

16:33, 17/05/2016

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 17.5, tại thị trấn Yên Phú và xã Minh Ngọc (Bắc Mê), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với 5 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân khu 2, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh; Trương Văn Man, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Mê, Bí thư Đảng ủy xã Đường Âm và 8 ƯCV đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 (huyện Bắc Mê), gồm các ông, bà: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Sơn Hà, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Mê; Bồn Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đường Hồng (Bắc Mê); Nguyễn Hữu Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Bắc Mê; Tráng Thị Tiến, giáo viên trường THPT huyện Bắc Mê; Chu Văn Quan, Bí thư Đoàn xã Thượng Tân (Bắc Mê).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh trao đổi, tiếp xúc với các bậc CT thị trấn Yên Phú.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh trao đổi, tiếp xúc với các bậc CT thị trấn Yên Phú.

Trong chương trình hành động của mình, ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV Trương Văn Man, Bí thư Đảng ủy xã Đường Âm (Bắc Mê) khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nguyện hết mình phục vụ nhân dân; thường xuyên gắn bó mật thiết với CT, dành nhiều thời gian đi thực tế để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của CT; lắng nghe ý kiến của CT và chuyển tải tiếng nói của CT đến Quốc hội; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi ứng cử triển khai tốt các chính sách đến với nhân dân; quan tâm việc thực hiện nghiêm luật đất đai, phát huy hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai vùng nông thôn; khảo sát và đề xuất giải pháp duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất, tổ chức đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng người dân sang Trung Quốc lao động trái phép…

Tại buổi tiếp xúc, các ƯCV đã trình bày chương trình hành động, khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; chú trọng những vấn đề bức xúc mà CT quan tâm; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; kịp thời phản ánh những bức xúc của CT tới các cơ quan liên quan…

Tại các buổi tiếp xúc, CT phấn khởi và ủng hộ khi nghe tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ƯCV. Đề nghị, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ứng ƯCV sẽ là kênh thông tin, phản ánh nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan T.Ư, địa phương có giải pháp xử lý môi trường liên quan đến việc khai thác quặng; hướng khắc phục tình trạng xuống cấp hệ thống đường giao thông; có giải pháp giải quyết tình trạng cán bộ, giáo viên học xong đại học nhưng chưa được chuyển ngạch; mong muốn đề án tuyển dụng cán bộ, viên chức, giáo viên sẽ sớm được thực hiện, tạo cơ hội cho con em dân tộc có công ăn, việc làm; có giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề; điều chỉnh kế hoạch đào tạo, dạy nghề phù hợp, tạo việc làm cho lao động; cải cách hành chính cần có lộ trình cụ thể; quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, bố trí việc làm; nhất thể hóa các chức danh thôn bản và cán bộ bán chuyên trách xã…

Bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tới cử tri xã Minh Ngọc.
Bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tới CT xã Minh Ngọc.

Tiếp xúc với đông đảo cử tri, bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương; tham gia giám sát các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội; cùng với các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp; xây dựng các cơ chế chính sách để tạo đà cho phát triển KT – XH; đổi mới hình thức TXCT; đề xuất và thực hiện các giải pháp để giám sát tổ chức thực hiện cải cách hành chính; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho lao động; nâng cao chất lượng giáo dục…

Ông Trương Văn Man, Bí thư Đảng ủy xã Đường Âm, ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động tới các bậc CT xã Minh Ngọc.
Ông Trương Văn Man, Bí thư Đảng ủy xã Đường Âm, ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động tới các bậc CT xã Minh Ngọc.

Thay mặt các ƯCV Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tài Vinh đã trao đổi, giải đáp một số nội dung CT quan tâm; đồng chí hứa với các bậc CT nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của các bậc CT…

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh tại Quang Bình

BHG- Ngày 17.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Quang Bình.

17/05/2016
Nói chuyện ASEAN nơi địa đầu Tổ quốc

BHG- Một buổi Tọa đàm, bàn về vấn đề "Hội nhập quốc tế (QT) toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương" với thành phần tham gia 100% là đại biểu nữ. Họ đến từ Bộ Ngoại giao, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN, Đại sứ quán 6 nước ASEAN tại Hà Nội cùng 16 cơ quan Ngoại vụ (NV) các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Buổi Tọa đàm đặc biệt ấy vừa diễn ra ngay tại mảnh đất Hà Giang – địa đầu Tổ quốc, mở đầu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cán bộ nữ lãnh đạo các Sở NV địa phương nhằm trao đổi công tác, chia sẻ kinh nghiệm QT.

17/05/2016
Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

BHG- Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 22.5 – Ngày toàn dân trong độ tuổi của tỉnh sẽ tiến hành đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đã tưng bừng, rộn rã khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

17/05/2016
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường Ngọc Hà

BHG- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, tối 16.5, tại hội trường tổ 5 phường Ngọc Hà (TPHG), các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ 5 + 6 phường Ngọc Hà. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có 8 ƯCV ứng cử HĐND phường Ngọc Hà tại đơn vị bầu cử số 3.

17/05/2016