Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại tỉnh ta

16:01, 26/01/2015

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện một số Ủy ban, Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã nghe đồng chí Vương Mí Vàng báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2014, công tác ngoại vụ và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh, báo cáo nêu: Năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách linh hoạt, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ tốt ngoại lực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên các lĩnh vực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 9.257,2 tỷ đồng, tăng 6,32% so với năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.440 tỷ đồng, đạt 102,1% Nghị quyết. Mặc dù nguồn lực khó khăn nhưng đến hết năm 2014, tỉnh đã tổ chức đánh giá và công bố quyết định công nhận 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí về Xây dựng nông thôn mới gồm: Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) và xã Phương Thiện, Phương Độ (thành phố Hà Giang). Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản đạt 7.753 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013; Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 4,09% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất đạt 3.605 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2013; Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.757,8 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013; Lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, 100% Trạm y tế xã, phường có bác sỹ đến công tác và thăm khám. Công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề được quan tâm, chú trọng, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 23,2%. Với điều kiện một tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, có trên 277,5 km đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh (Vân Nam, Quảng Tây) của Trung Quốc, Hà Giang luôn quán triệt sâu sắc đường lối ngoại giao của Đảng trong thời kỳ đổi mới, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đường lối, chính sách đối ngoại và đã thu được những thành tựu quan trọng, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia… 

Tại buổi làm việc, tỉnh ta cũng đã có ý kiến, đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội một số nội dung liên quan như: Đầu tư thêm nguồn vốn nâng cấp, mở mới, xây dựng các cặp cửa khẩu để phát triển kinh tế biên mậu; có ý kiến với Bộ Quốc phòng tăng cường thêm một số Trạm Biên phòng trên tuyến biên giới, khu vực trọng điểm; sớm phê duyệt đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Quang, thành lập thị xã Việt Quang và huyện Bắc Quang mới; đầu tư xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh phúc tại huyện Mèo Vạc; nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên thành Nghĩa trang Quốc gia và xây dựng cụm tượng đài; mở rộng tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh Hà Giang cần tiếp tục làm tốt hơn công tác cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng mở rộng liên kết 4 nhà; khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ - du lịch; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới Quốc gia. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, tạo môi trường ổn định để phát triển toàn diện. Trong công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng sắp tới, tỉnh cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên mỗi lĩnh vực để có chiến lược phát triển cho giai đoạn sau; làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Tòng Thị Phóng tiếp thu và sẽ có ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng, cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà cho các đồng chí: Vừ Mí Kẻ cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Văn Quẩy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV
HGĐT - Ngày 9.1, Cục thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành thuế Hà Giang lần thứ IV (2011 - 2015) và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2015. Đến dự có đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng Cục thuế, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.
09/01/2015
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 18 (Bất thường)
HGĐT - Sáng 9.1, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 18 (Bất thường), để công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ và tổ chức bầu chức danh Bí thư Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy...
09/01/2015
Ra mắt Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
HGĐT - Sáng ngày 9.1, tại hội trường HĐND-UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (CĐDC/D) tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Quỹ nạn nhân CĐDC/D. Đến dự có các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
09/01/2015
Kết quả sau 3 năm xây dựng NTM ở Quản Bạ

HGĐT- Có mặt ở Quản Bạ những ngày này, chúng tôi cảm nhận thấy sự mới mẻ từ các công trình, cơ sở hạ tầng; trong cách nghĩ, cách làm của người dân, từ đó có thể khẳng định: Cái nghèo dần lùi xa, sự no ấm dần hiện hữu, quê hương Núi Đôi đang chuyển dần sang một diện mạo mới.

09/01/2015