Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2014
HGĐT- Ngày 5.1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2015.
Tham dự có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thế Đàm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.
Trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vận động nhân dân tích cực xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới với trên 17.500 ngày công; các cơ quan đơn vị đóng góp 415.000 ngày công thực hiện cuộc vận động. Đã tổ chức 900 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 109.000 lượt người. Xây dựng các loại quỹ được trên 4 tỷ 664 triệu đồng. Các lực lượng cũng tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác phối hợp củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh triển khai có hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức đoàn thể và Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, mong muốn chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được tiếp tục một cách chặt chẽ, hiệu quả. Làm tốt công tác vận động nhân dân, nắm chắc tình hình tư tưởng; giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính sách hậu phương Quân đội.
Ý kiến bạn đọc