Quy hoạch GTNT - hướng đi trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hữu Vinh

17:56, 08/08/2011

HGĐT- Là một trong những xã nằm giáp ranh với trung tâm huyện, xã Hữu Vinh (Yên Minh) có 13 thôn bản, trong đó nhiều thôn nằm tiếp giáp với trục quốc lộ đi qua, nếu phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẽ là điều kiện để nhân dân trong xã vươn lên làm giàu.


Năm 2010, thôn Khai hoang Bản Vàng là thôn được xã Hữu Vinh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn thôn có 26 hộ/106 nhân khẩu, với 2 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Hoa Hán chiếm 90%, còn lại là dân tộc Mông. Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM thì Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở xã Hữu Vinh xác định lấy tiêu chí quy hoạch phát triển giao thông nông thôn (GTNT) là hướng đi đầu tiên để thực hiện xây dựng mô hình NTM. Đây là mục tiêu rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, vì giao thông thuận lợi sẽ góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như thuận lợi trong quá trình trao đổi buôn bán hàng hóa của nhân dân trong thôn. Hiện nay, thôn Khai hoang Bản Vàng là một trong những thôn có điều kiện phát triển kinh tế mạnh nhất xã, trong thôn mặt bằng dân trí cao hơn so với các thôn khác với đa số các hộ làm dịch vụ kinh doanh buôn bán và nhiều mô hình kinh tế trang trại tập trung như: trồng xoài, mận, dứa... Nhiều gia đình sau mỗi năm cho thu hoạch đạt lợi nhuận từ 50-60 triệu đồng, tiêu biểu như hộ gia đình ông Chấu Tả Thắng, chuyên kinh doanh buôn bán, trồng xoài, na, dứa, mận và nhiều hộ gia đình khác...


Với mục tiêu xây dựng GTNT là hướng đi tiên phong trong xây dựng mô hình NTM cũng như công cuộc phát triển KT-XH địa phương, những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết một lòng hưởng ứng làm mới nhiều đoạn đường bê tông. Năm 2010 vừa qua, cùng với chương trình hỗ trợ của Nhà nước trong xây dựng NTM kết hợp với sự đóng góp ngày công của nhân dân trong thôn đã làm mới 64m đường bê tông liên thôn, kết hợp với sự đầu tư của các gia đình... Đến nay, cơ bản các ngõ ngách trong thôn đều đã có đường bê tông đến tận hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi buôn bán hàng hóa nông sản ở thôn cũng như việc đi lại của bà con nhân dân. Ngoài ra, cùng với sự đầu tư của Nhà nước trong xây dựng NTM đã hỗ trợ xây dựng 5 bể nước hộ gia đình; hỗ trợ 15 hộ làm nhà tắm, nhà vệ sinh... Đồng chí Nguyễn Đình Quý, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong 19 tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới, xã đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai các kế hoạch cụ thể để xem xét những việc làm dễ trước, từ đó tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các tiêu chí tiếp theo. Có thể thấy GTNT thuận lợi đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong thôn, các công trình xây dựng cơ bản hộ gia đình được đầu tư xây dựng kiên cố, trẻ em được đi học đầy đủ....


Với những cách làm cụ thể, thiết thực trong lựa chọn GTNT là tiêu chí đầu tiên thực hiện mô hình NTM để làm tiền đề cho những tiêu chí tiếp theo đang là điều kiện cơ bản để xã Hữu Vinh hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng mô hình NTM ở thôn Khai hoang Bản Vàng đạt đúng kế hoạch và phù hợp với nhu cầu thực tiễn nhân dân.


ĐỨC TRỌNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
HGĐT- Ngày 29.7, BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
29/07/2011
Bắc Quang sau gần 2 năm triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới
HGĐT- Thực hiện Nghị Quyết TƯ 7 (khoá X) về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Hà Giang đã chọ huyện Bắc Quang làm điểm xây dưng mô hình nông thôn mới (NTM). Từ mô hình thôn Vĩnh Ban, xã Vĩnh Phúc năm 2009, đến nay huyện đã nhân rộng mô hình ra 5 thôn, của 5 xã là: Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Vĩnh Hảo, Hùng An, Quang Minh. Qua 6 tháng đầu năm 2011, Bắc Quang tiếp tục
18/07/2011
Xây dựng nông thôn mới - huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
HGĐT- Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến năm 2020 chỉ rõ lộ trình thực hiện: Năm 2012, có 100% các xã hoàn thành quy hoạch xã nông thôn mới (NTM); năm 2015 có 20% số xã (40 xã) đạt tiêu chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2 - 1,5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm từ 8-10%/năm và đến năm 2020, các xã đạt
11/07/2011
Bắc Quang sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện công tác xây dựng NTM
Ngày 8.7, huyện Bắc Quang đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện công tác xây dựng NTM.
11/07/2011