Mùa Hồng không hạt ở Chí Cà

13:11, 07/10/2022

BHG - Tháng 9 vừa đi qua cũng là thời điểm người dân xã Chí Cà (Xín Mần) bước vào vụ thu hoạch Hồng không hạt. Năm nay, cây hồng trên địa bàn xã cho quả sai và mã đẹp hơn năm trước.

Người dân thôn Chí Cà Hạ, xã Chí Cà thu hoạch Hồng không hạt.
Người dân thôn Chí Cà Hạ, xã Chí Cà thu hoạch Hồng không hạt.

Trước chợ phiên khoảng 3 ngày, người dân bắt đầu hái quả hồng đem ngâm chuẩn bị mang xuống chợ bán. Sau khi hái từ trên cây xuống, hồng chỉ cần ngâm với nước lã khoảng 3 – 5 ngày thì sẽ ăn được. Ngay từ sáng sớm, quả hồng sau khi được ngâm đủ ngày, người dân vớt ra từ trong chậu nước to cho vào quẩy tấu hoặc bao tải vận chuyển đi tiêu thụ. Trên con đường ngoằn ngoèo nơi xã biên giới, những chiếc xe máy chở quẩy tấu đầy ắp Hồng không hạt thôn Chí Cà Hạ từ từ xuyên qua làn mây mù và “hội tụ” xuống chợ phiên Cốc Pài. Không chỉ chợ trung tâm thị trấn, chợ phiên ở các xã lân cận cũng được bà con, tiểu thương bày bán ngày càng nhiều hồng của Chí Cà. Bà Cháng Thị Cơi, thôn Chí Cà Hạ cho biết: Ở trong thôn, nhà nào cũng trồng hồng ngâm, nhà trồng ít từ 7 - 8 cây hồng đang cho thu hoạch, người nhiều thì có hàng chục cây. Cây hồng được người dân trồng ở đây lâu đời, đến nay phát triển rộng thêm về quy mô và sản lượng. Năm nay, hồng cho quả nhiều và to, đều. Mùa trước gia đình bà Cơi thu về 20 triệu đồng tiền bán hồng, năm nay nếu giá cả thị trường ổn định, dự kiến thu nhập sẽ tăng lên. Một số thương lái đã đến đặt mua tại vườn nên việc vận chuyển cũng đỡ tốn chi phí hơn.

Quả Hồng không hạt ở Chí Cà có vị ngọt dịu, giòn nên được nhiều người ưa chuộng và chọn mua. Hiện đang mùa hồng nên nhiều người chọn mua loại trái cây này vì giá không quá đắt, hơn nữa hồng là loại quả sạch trồng tại vườn nên khách hàng tin tưởng làm món tráng miệng sau mỗi bữa ăn của nhiều người. Theo người dân địa phương, Hồng không hạt xã Chí Cà đang được bán với giá 15 – 20 nghìn đồng/kg. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi diện tích cây hồng trên địa bàn xã cho quả nhiều hơn năm trước, chín rộ đúng vụ. Đặc biệt, Hồng không hạt tại đây có sự khác biệt so với hồng nơi khác đó chính là quả to, tươi rói, ruột có màu vàng ươm, giòn, thơm, giàu dinh dưỡng. Quan trọng hồng Chí Cà được bà con nhân dân trồng, chăm sóc, thu hoạch không sử dụng hóa chất bảo quản, rất đảm bảo cho người tiêu dùng.

Theo lãnh đạo xã Chí Cà, toàn xã có gần 34 ha cây Hồng không hạt, trong đó diện tích cho thu hoạch là 4 ha. Từ những hiệu quả và tiềm năng mà cây Hồng không hạt đem lại cho bà con, những năm qua xã đã và đang triển khai nhiều biện pháp để phục tráng giống hồng địa phương. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Chí Cà sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn cải tạo vườn tạp, tận dụng các nguồn đất bỏ hoang để mở rộng diện tích của cây Hồng không hạt. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Bên cạnh đó, xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu, làm tốt kỹ thuật trong các khâu chăm sóc và bảo quản hồng sau thu hoạch, tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Phấn đấu đưa cây Hồng không hạt thành cây chủ lực của xã, từ đó góp phần phát triển kinh tế theo hướng nông sản sạch, an toàn.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phòng giao dịch Minh Khai phát triển tín dụng theo hướng bền vững
BHG - Được thành lập từ tháng 10.1991, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua, Phòng giao dịch (PGD) Agribank Minh Khai triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng, cũng như đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. Từ đó, phát triển tín dụng theo hướng bền vững.
30/09/2022
“Cú hích” phát triển nông nghiệp bền vững - Kỳ II: Gỡ “điểm nghẽn” sản xuất
BHG - Tỉnh ta chủ yếu sản xuất nông nghiệp, với trên 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn. Để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã xác định mục tiêu: “… tăng cường ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo…, xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2025 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc…”.
30/09/2022
Đồng Văn tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài năm 2022”
BHG - Trong 2 ngày 29 và 30.9, Hội Nông dân huyện Đồng Văn tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài năm 2022”. Dự hội thi có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
 
30/09/2022
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp
BHG - Ngày 29.9, tại huyện Hoàng Su Phì, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Phát triển chè hữu cơ gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm các tỉnh miền núi phía Bắc”. Tham dự diễn đàn có giáo sư, tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hoàng Văn Hồng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp&PTNT; lãnh đạo Sở Nông nghiệp&PTNT; đại diện Trung tâm Khuyến nông, các doanh nghiệp, HTX và nông dân tiêu biểu các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái và Phú Thọ.
30/09/2022