Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phát triển kinh tế ở xã Tiên Nguyên
BHG - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Nguyên (Quang Bình) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển KT –XH.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lý Văn Hải, thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên, một tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả. Vợ chồng anh Hải hiện đang làm cán bộ kỹ thuật tại HTX chế biến chè Shan tuyết Cao Nguyên. Năm 2014, anh Hải quyết định đầu tư vốn, thuê hơn 1 ha đất trồng cây ổi Lê và chanh Leo. Anh Hải chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi trồng khoảng 300 gốc ổi Lê và hơn 60 gốc chanh Leo. Nhưng, giá chanh Leo xuống thấp, tôi phá bớt diện tích, tập trung trồng ổi Lê”. Hiện nay, gia đình anh Hải có hơn 500 gốc ổi Lê đang cho thu hoạch, tiêu thụ chủ yếu tại chợ trung tâm thị trấn Yên Bình và chợ phiên các xã. Với giá bán 15.000 – 20.000 đồng/kg ổi Lê, mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Vườn ổi Lê của gia đình anh Lý Văn Hải ở thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên. |
Khác với anh Hải, gia đình chị Lý Thị Lan ở thôn Tân Tiến tập trung phát triển kinh tế từ nuôi lợn thịt và kinh doanh tổng hợp. Vợ chồng chị đầu tư xây chuồng trại nuôi lợn thịt rộng rãi, thoáng mát, hệ thống bể bioga để xử lý chất thải môi trường và thường xuyên rắc vôi, phun thuốc khử trùng phòng, trừ dịch, bệnh định kỳ. Hiện nay, chị Lan duy trì đàn lợn 70 – 80 con/lứa, mỗi năm 3 lứa, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, vợ chồng chị còn kinh doanh hàng tạp hóa, mở xưởng chế biến chè, mỗi năm cũng thu được 50 – 60 triệu đồng.
Trưởng thôn Tân Tiến, ông Hoàng Ngọc Thơ cho biết: Hiện nay, ngoài trồng, chăm sóc chè, người dân Tân Tiến cũng tích cực phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc như trâu, lợn, dê; trồng cây ăn quả. Từ đầu năm đến nay, thôn có 6 hộ vay vốn theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được 320 triệu đồng, chủ yếu phát triển mô hình nuôi trâu sinh sản.
Xác định rõ việc thực hiện các phong trào thi đua phát triển KT – XH có ý nghĩa thiết thực, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Nguyên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đưa các cây, con có giá trị cao vào sản xuất; thực hiện cải tạo vườn đồi tạp; đẩy mạnh phát triển làng nghề sản xuất chè Shan tuyết truyền thống; thực hiện trồng và chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP và phân vùng nguyên liệu chè. Đồng thời, xã cũng tăng cường vận động người dân vay vốn ưu đãi, phát triển các mô hình kinh tế như: Chăn nuôi lợn đen, sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap, trồng rừng kinh tế...
Hiện nay, xã Tiên Nguyên đã xây dựng được một làng nghề sản xuất chè Shan tuyết tại thôn Quang Sơn với hơn 40 ha chè, trong đó có 8 ha chè cổ thụ trăm năm tuổi, còn lại trung bình từ 30 – 40 năm tuổi; 2 tổ sở thích trồng Thảo quả dưới tán rừng tại thôn Hồng Sơn, Trung Thành; áp dụng quy trình sản xuất chè Shan tuyết VietGAP và phân vùng nguyên liệu chè tại 5 thôn: Trung Thành, Cao Sơn, Xuân Hồng, Hồng Sơn, Quang Sơn; phát triển mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, trồng keo... Đến nay, xã đã có 15 hộ dân được giải ngân vay vốn theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh với số tiền 1,3 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND xã Tiên Nguyên Nguyễn Văn Tiến cho biết: Tới đây, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước, thúc đẩy KT – XH địa phương ngày càng phát triển ổn định và bền vững.
Bài, ảnh: YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc