Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án cây chanh leo giai đoạn 2014 – 2016

14:44, 01/08/2016

BHG- Ngày 29.7, tại xã Ngọc Linh, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện đề án trồng cây chanh leo giai đoạn qua. Dự Hội nghị có các đồng chí: Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Lương Văn Đoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng chức năng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có diện tích trồng cây chanh leo và đại diện các hộ thực hiện trồng chanh leo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Từ 2014 đến 2016, bà con nông dân 8 xã trong cùng chanh leo của huyện Vị Xuyên đã trồng được 83,38 ha, trong đó có 50ha trồng năm 2014 và do 99 hộ thực hiện. Với diện tích này được đánh giá cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 78,4%, năng suất đạt 6,2 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 31tấn. Năm 2015, do ảnh hưởng của các đợt nắng, nóng kéo dài trong tháng 5 và tháng 7 đã tác động tiêu cực đến quá trình ra hoa, đậu quả, tổng sản lượng chỉ đạt 35,5 tấn. Diện tích cây trồng mới của năm 2015 là 33,78 ha, sau 1 năm còn lại 9,75 ha, nguyên nhân gây chết cây là do diễn biến thời tiết phức tạp, làm hỏng mắt ghép; một số hộ chăm sóc không đúng quy trình kỹ thuật.

Đối với thị trường tiêu thụ, năm 2014, Công ty Cổ phần thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao thu mua theo hình thức không phân loại với giá 7.000 đồng/kg, thu mua được 3,5 tấn; người dân bán ra thị trường 27,5 tấn với giá từ 15 đến 25 ngàn đồng/kg. Năm 2015, Công ty thu mua 6,3 tấn với giá 7.500 đồng/kg, bán ra ngoài thị trường 29,2 tấn với giá từ 13 đến 20 ngàn đồng//kg. Năm 2016, Công ty nâng giá lên 8.000 đồng/kg nhưng do sản lượng thấp, không đảm bảo chế biến nên đã cho người dân bán ra thị trường với giá từ 15 đến 20 ngàn đồng/kg.

Qua 3 năm thực hiện, Chương trình phát triển triển trồng mới cây chanh leo đã được sự quan tâm chỉ đạo từ tỉnh, huyện đến xã; nhận được sự đồng thuận của nhân dân; người dân tham gia được nâng cao năng lực qua các lớp tập huấn; có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân; một số hộ tham gia đã có thu nhập, từ đó tái đầu tư để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, do thời tiết nắng, nóng kéo dài trong năm 2015, 2016 đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây nên năng suất không đạt so với mục tiêu đề án. Do không chủ động nguồn giống nên diện tích 38,6 ha cây đợt 2 năm 2014 và 33,8 ha cây trồng năm 2015 không đúng với thời vụ. Một số hộ tham gia không đủ điều kiện về lao động cũng như vật tư đối ứng cho cây trồng; chưa chú trọng đến quy trình kỹ thuật chăm sóc cây.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Hữu Cầu, Lương Văn Đoàn đề nghị cán bộ kỹ thuật, các hộ tham gia tiếp tục theo dõi, chăm sóc đúng kỹ thuật đối với diện tích hiện còn. Số diện tích cây chanh leo đã mất người dân có thể chuyển đổi sang cây trồng khác. Các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp – PTNT, Trạm Khuyên Nông, Trạm Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án; phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển, diễn biến thời tiết, sâu bệnh hại trên cây chanh leo. Phòng Tài chính – kế hoạch, phòng Nông nghiệp – PTNT phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thiện danh sách, thủ tục khoanh nợ cho những diện tích hiệu quả kinh tế thấp…

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Xúc tiến thương mại biên giới năm 2016

BHG- Sáng 29.7, tại thành phố Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại biên giới năm 2016. Đây là Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới đầu tiên được tỉnh Hà Giang tổ chức. 

29/07/2016
Xây dựng mô hình Điểm bán hàng tôn vinh hàng Việt

BHG- Những năm qua, Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được các cấp, các ngành và người dân tích cực hưởng ứng. Với ngành Công thương, đã cụ thể hóa CVĐ thành những việc làm cụ thể, thiết thực. 

27/07/2016
Công bố Quyết định sáp nhập Điện lực Mèo Vạc vào Điện lực Đồng Văn

BHG - Chiều 25.7, tại Điện lực Đồng Văn, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc sáp nhập Điện lực Mèo Vạc vào Điện lực Đồng Văn. 

26/07/2016
Công ty Điện lực Hà Giang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

BHG - Ngày 25.7, tại Hội trường khách sạn Hoa Cương (Đồng Văn), Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2016.

26/07/2016