Sức dân ở Mèo Vạc

08:48, 12/09/2015

BHG- Đến Mèo Vạc hôm nay có thể dễ dàng nhận thấy những con đường mới mở vượt qua đá núi và trong thôn, xóm nhiều đường liên thôn, liên gia được đổ bê-tông sạch sẽ; tạo nên bộ mặt nông thôn khởi sắc. Diện mạo ấy được hình thành bởi sức dân bao ngày san đá, hiến đất mở đường. Bởi đối với người dân nơi đây, giao thông nông thôn chính là “con đường” giúp họ đẩy lùi đói, nghèo.

Bà con nhân dân xã Thượng Phùng đóng góp ngày công mở đường giao thông nông thôn.
Bà con nhân dân xã Thượng Phùng đóng góp ngày công mở đường giao thông nông thôn.

Ngay từ khi bắt tay vào triển khai chương trình xây dựng NTM, Mèo Vạc xác định mở đường giao thông nông thôn, tạo bước đi “đột phá” trong công tác XĐGN ở địa phương. Song song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện đã thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giúp cho người dân trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa nội lực trong nhân dân. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: “Do nguồn vốn hạn hẹp nên huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM. Chính vì vậy, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động nội lực, trong đó tập trung vận động nhân dân đóng góp công sức mở đường giao thông nhằm giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân”. Trên thực tế, do khó khăn về vốn nên chương trình xây dựng NTM ở Mèo Vạc đến nay chỉ có 1 xã đạt 8 tiêu chí; 3 xã đạt 7 tiêu chí; 5 xã đạt 6 tiêu chí; 5 xã đạt 5 tiêu chí và 3 xã đạt 4 tiêu chí. Dù vậy, trong mỗi công trình, nhất là đường giao thông nông thôn luôn mang đậm dấu ấn sức dân. Còn nhớ sự vui mừng hiện rõ trên từng nét mặt của bà con thôn Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng khi chung sức mở mới đường giao thông. Đã bao năm họ chỉ có một cách duy nhất là đi bộ về nhà, nay có thể đi xe máy thuận tiện, trẻ con đi học bớt nhọc nhằn. Mới đây, mở mới đường giao thông nông thôn gắn với phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện hướng về NTM” đã giúp cho người dân xã Thượng Phùng có một con đường thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế, góp phần gìn giữ và đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Tuyến đường dài hơn 1 km, nền đường rộng 3m nối từ thôn Hầu Lùng Sán ra mốc 456 đi qua địa bàn 4 thôn: Sà Phìn, Hầu Lùng Sán, Xín Phìn Chư, Mỏ Phàng... Và nhiều con đường dân sinh được mở mới và đổ bê-tông bằng chính sức dân, tạo nên bộ mặt nông thôn nơi miền đá ngày một khởi sắc. Qua tìm hiểu, để thực hiện theo đúng lộ trình, các thành viên trong BCĐ xây dựng NTM của huyện tích cực bám sát cở sở kiểm tra kết quả thực hiện; phối hợp với các xã vận động nhân dân tham gia hiến đất, ngày công lao động san ủi mặt bằng để thi công các hạng mục công trình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo 3 xã điểm: Tả Lủng, Sủng Trà, Lũng Pù rà soát đăng ký xi măng, ưu tiên tập trung vào các xã điểm và 6 thôn dự kiến đạt chuẩn NTM trong năm 2015. Vận động nhân dân nâng cấp, mở mới các tuyến đường trục thôn và liên thôn; tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đã triển khai có hiệu quả và triển khai các mô hình mới; BCĐ huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động chung sức xây dựng NTM và ký kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Trong 6 tháng đầu năm, huy động được khoảng gần 1.500 lượt người tham gia gồm cán bộ, CCVC, chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức trên địa bàn, đóng góp ngày công lao động tiến hành đập đá và trải đá 300m đường; quét dọn vệ sinh và đắp nền 2 bên lề đường bê - tông được 1.300m. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân và người dân đóng góp trên 33 triệu đồng để thuê máy móc san đá mở đường.

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì đẩy mạnh chăm sóc lúa Mùa

BHG- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nắng nóng, khô hạn kéo dài nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời cũng như có các giải pháp cụ thể, đến thời điểm này, huyện Hoàng Su Phì đã gieo cấy xong lúa Mùa; bà con nông dân tại các địa phương đang tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa.

28/08/2015
Tổng kết dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng 4 huyện vùng cao núi đá (giai đoạn 2008 – 2015)

BHG - Ngày 28.8, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (ĐTBV và PTR) 4 huyện vùng cao núi đá (giai đoạn 2008 – 2015). 

28/08/2015
Kho bạc Nhà nước Hà Giang 25 năm xây dựng và phát triển

BHG- Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang được thành lập cùng với sự tái lập tỉnh tháng 10.1991. Từ chỗ có 9 KBNN huyện và Văn phòng KBNN tỉnh, với 4 phòng nghiệp vụ, 103 cán bộ, công chức (CBCC); đến nay, KBNN tỉnh đã có 10 KBNN huyện trực thuộc và 10 phòng nghiệp vụ tại Văn phòng KBNN tỉnh, với 208 biên chế. 

27/08/2015
Người dân Bắc Quang trăn trở về việc gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp"

BHG- Từ năm 2012 đến nay, khi mô hình (MH) "Nhà sạch, vườn đẹp" (NSVĐ) trở thành phong trào lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Quang thì việc gắn biển MH khiến nhiều hộ dân trăn trở: Nên hay không nên?.

12/09/2015