Để những vụ đông bội thu

18:14, 21/09/2012

HGĐT- Giờ đây, ở tỉnh ta cây trồng vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính, giúp tăng hệ số sử dụng đất, góp phần cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo... Ngành Nông nghiệp tỉnh đã có những bước đi vững chắc, sự chuẩn bị kỹ càng cho những vụ đông bội thu.



Để đảm bảo sự phát triển ổn định của cây trồng, nông dân xã Nấm Dẩn (Xín Mần) thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn.

Vụ đông năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện sản xuất với mục đích đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm triển khai cho những năm tiếp theo; UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tùy theo điều kiện tự nhiên từng vùng, xây dựng kế hoạch, phương án trồng cây gì phù hợp và có cơ chế hỗ trợ người dân... Nhờ sự chủ động của ngành chủ quản, các địa phương đãxác định sản xuất vụ đông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, tăng năng suất và tăng giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác. Cùng với đó là sự vào cuộc của các ngành, các cấp và các đoàn thể vận động nhân dân cùng chính quyền địa phương vào cuộc kết hợp với cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp, mang tính kích cầu để người nông dân phát triển sản xuất. Vụ đông năm trước, toàn tỉnh gieo trồng được gần 6.300 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích cây ngô chiếm vị trí thứ 2 sau cây rau, đậu các loại với tổng diện tích trên 5.000 ha. Từ sự định hướng rõ ràng từ trên xuống dưới nên các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất rất kịp thời và hợp lý. Anh Đào Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn (Xín Mần), cho biết: “Nhờ chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo huyện và căn cứ theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 về lĩnh vực nông, lâm nghiệp xác định các cây, con thế mạnh của địa phương để tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao nhất với quan điểm: Chọn cây mũi nhọn trọng tâm, trọng điểm, làm ít nhưng làm thành công; chính quyền xã đã nghiêm túc thực hiện các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp để nhân dân thực hiện; các nhóm cây trồng triển khai được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình...”. Để kiểm chứng những thành quả người nông dân xã Nấm Dẩn đạt được, chúng tôi cùng Chủ tịch UBND xã đi thực tế tại các mô hình mà địa phương đã, đang triển khai: Tại mô hình trồng ngô chuyển đổi từ đất một vụ sang trồng ngô 3 vụ cho thấy, cây ngô phát triển rất tốt, với 1,3ha diện tích chuyển đổi, ước đạt sản lượng 13 - 15 tấn ngô bắp/vụ và theo đánh giá đã đạt mục tiêu đề ra. Anh Hòa cho biết thêm: “Chỉ với một mô hình nhỏ nhưng thành công đã giúp người nông dân có cách nhìn khác về chất đất và cây trồng hàng năm; qua mô hình, đội ngũ cán bộ khuyến nông thôn, bản được trực tiếp tham gia thực hiện đã nâng cao được kiến thức thực tế để hướng dẫn bà con làm theo”. Hay như Vị Xuyên, một trong những huyện với lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng, chính quyền địa phương đã rất tích cực lãnh đạo, chỉ đạo bà con tận dụng mọi nguồn lực để phát triển các loại cây trồng vụ đông với mục tiêu trở thành vụ sản xuất chính, phấn đấu vụ đông 2012 đưa tổng diện tích gieo trồng đạt 1.000 ha; 100% hộ sản xuất nông nghiệp phải thu gom phân chuồng và ủ phân xanh, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụng phân vô cơ, thực hiện thắng lợi sản xuất cây vụ đông và đạt mục tiêu tăng cường sử dụng phân xanh. Chỉ với minh chứng tại cơ sở và qua các chương trình phát động phong trào thi đua phát triển cây vụ đông tại các huyện đã cho thấy rất rõ sự hưởng ứng của nhân dân cũng như chính quyền địa phương.


Để vụ đông năm nay gặt hái được những thành quả to lớn, đạt được mục tiêu đề ra, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Đức Vinh cho biết: “Rút kinh nghiệm vụ đông năm trước, ngay từ đầu năm 2012, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ mùa và vụ đông; về khung thời vụ, cơ cấu giống lúa, ngô; hướng dẫn thực hiện công thức luân canh tại các huyện, thành phố làm cơ sở để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí thời vụ hợp lý... và triển khai đúng kế hoạch...”. Theo số liệu thống kê, tới nay đã có 7 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất cây vụ đông trên tổng diện tích hơn 7.540ha, với cơ cấu giống cây trồng các huyện dựa theo hướng dẫn cơ cấu giống của tỉnh, đã lựa chọn ra một số loại cây trồng phù hợp như các giống ngô NK 4.300, NK 6, CP999... và giống ngô nếp địa phương. Nhằmtạo thêm động lực cho người dân tích cực lao động, sản xuất, nhiều huyện còn chủ động xây dựng phương án tiêu thụ và khuyến khích mở rộng diện tích trồng ngô nếp bán bắp tươi. Ngoài những giống cây trồng chủ lực, bà con còn trồng thêm các loại cây ngắn ngày như: Khoai lang Nhật, Hoàng long, Hưng lộc; cây khoai tây và rau, đậu các loại. Đây là những loại cây trồng ngắn ngày nhưng lại tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể nên người dân rất tích cực thực hiện...


Những chương trình, kế hoạch của ngành Nông nghiệp đã và đang triển khai kết hợp với các cơ chế như: Hỗ trợ sản xuất cây vụ đông đối với các hộ nghèo của 6 huyện thuộc vùng 30a và hộ nghèo, cận nghèo tại các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn ở vùng thấp 2 năm liên tiếp với mức 100% giá giống đối với sản xuất ngô và 50% giá giống đối với cây khoai tây. Những đối tượng còn lại vay vốn qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để sản xuất cây vụ đông sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong 12 tháng với mức vay tối đa được hỗ trợ lãi suất 30 triệu đồng/hộ... Tin rằng, thời gian tới đây, người nông dân Hà Giang sẽ ngày càng tích cực lao động, sản xuất và cũng mong rằng trời luôn “thuận”, gió luôn “hòa” để bà con có những vụ đông bội thu.


TUẤN ANH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Găm hàng" chờ tăng giá xăng dầu
Trong các ngày 25 và 26/8, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, nhiều cây xăng có biểu hiện "găm hàng" chờ tăng giá.
27/08/2012
Vĩnh Phúc xây dựng NTM từ trong nếp nghĩ người dân
HGĐT- Một cánh đồng lúa xanh rờn “Tuổi con gái” hòa lẫn mầu xanh của những cánh rừng kinh tế mãi xa tạo nên sắc mầu của cuộc sống tươi tốt, bình yên. Đây chính là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi về với xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang).
23/08/2012
Công ty Phúc Thịnh vay vốn phát triển sản xuất hàng hóa
HGĐT- Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh được thành lập từ năm 2011 với ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, xuất, nhập khẩu hàng nông sản. Với thành quả thu mua, xuất khẩu hàng triệu tấn sắn, chè, dong riềng mỗi năm, doanh nghiệp góp phần đắc lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nhiều vùng, giúp người dân nâng nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Để có được thành công
21/09/2012
Doanh nghiệp vừa và nhỏ - cần một cuộc “giải phẫu” lớn
HGĐT- 500/1.414 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện không có hoạt động nộp thuế, 85 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, 372 doanh nghiệp ngừng hoạt động... đã phản ánh khá đậm nét về thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh trước sóng gió thị trường. Ngoài những tác động ngoại cảnh, việc nhiều doanh nghiệp rơi xuống vực thẳm cũng có lỗi từ chính chủ doanh nghiệp - những
20/09/2012