Phát hiện bạc trên mặt trăng

08:32, 25/10/2010
Các nhà khoa học Mỹ khẳng định đất trên mặt trăng chứa bạc, natri và một số hợp chất hóa học khác.


Các hố trong một khu vực trên mặt trăng. Ảnh: NASA.

Ngày 9/10/2009, tàu vũ trụ của NASA phóng một tên lửa có khối lượng 2.200 kg xuống hố Cabeus (có đường kính 100 km) gần cực nam mặt trăng. Sau đó một tàu vũ trụ khác đưa thiết bị thăm dò xuống vị trí vụ nổ để xem có tinh thể băng bắn ra hay không.
Dữ liệu mà thiết bị thăm dò gửi về nhận thấy trong đám bụi bốc lên từ vụ nổ có nhiều tinh thể băng và hơi nước. Theo kết quả phân tích, lượng nước trên mặt trăng chiếm từ 5 tới 64 phần tỷ khối lượng hành tinh, tức là lớn hơn ít nhất 100 lần so với mọi dự đoán trước kia. Tuy nhiên, phần lớn nước nằm trong tầng đá.
AFP cho biết, các nhà khoa học của Đại học Brown tại Mỹ phân tích các hạt bụi bắn ra từ vụ bắn phá năm ngoái và phát hiện khá nhiều hợp chất hóa học như nước, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), ammonia (NH3). Ngoài ra họ còn tìm thấy hai nguyên tố quý là bạc (Ag) và Natri (Na).
“Hố Cabeus giống như một kho báu chứa nhiều nguyên tố và hợp chất đang phân bố trên khắp mặt trăng. Chúng nằm trong vùng tối vĩnh cửu của mặt trăng”, nhà địa chất Peter Schultz, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.
Schultz nói rằng trong nhiều thập kỷ trước các tàu Apollo đã phát hiện sự tồn tại của không chỉ bạc mà cả vàng ở phần hướng về trái đất của mặt trăng. Nhưng việc tìm thấy bạc tại hố Cabeus cho thấy các nguyên tử bạc đã dịch chuyển tới hai cực. Tuy nhiên, do tỷ lệ của bạc trong đất trên mặt trăng tương đối thấp nên con người không thể khai thác với quy mô lớn.
Đa số giới khoa học tin mặt trăng hình thành khi một thiên thể có kích thước tương đương sao Hỏa va phải trái đất cách đây 4,5 tỷ năm. Lượng vật chất văng ra từ vụ va chạm cô đặc lại và tạo nên mặt trăng. Macma (đá nóng chảy) xuất hiện trong quá trình hình thành cửa mặt trăng và các phân tử nước bị giữ lại khi macma nguội và biến thành tinh thể.
vnexpress

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Microsoft: Tội phạm mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn
Tội phạm mạng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tài chính và có tổ chức thay vì hoạt động đơn lẻ. Chúng ngày càng trở nên nguy hiểm khi thực hiện mô hình hoá các hoạt động dưới dạng nghiệp vụ để nhân rộng và dễ dàng phổ biến cho nhiều đối tượng khác.
30/09/2010
Quản lý thuê bao điện thoại di động quá lỏng lẻo!
Sau khi rà soát các thông tin của thuê bao di động trả trước đã đăng ký tại các nhà mạng, Bộ Thông tin - Truyền thông phát hiện ra nhiều chuyện nực cười: Có những chủ thuê bao điện thoại di động mới... hai tuổi, có người đã hơn trăm tuổi, có người không có tên, hoặc chỉ là các ký tự A, B, C…
29/09/2010
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan HCNN tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007 – 2010
HGĐT- Trên cơ sở đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (tiêu chuẩn ISO), vào hoạt độngquản lý hành chính nhà nước (QLHCNN) của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh đã quyết định cho triển khai thực hiện Đề án: “Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành
27/09/2010
Xín Mần hưởng ứng Ngày “làm cho thế giới sạch hơn”
HGĐT- Sáng 24.9, UBND huyện Xín Mần - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn”.
27/09/2010