“Cha đẻ” World Wide Web hối tiếc vì 2 dấu gạch chéo

08:38, 20/10/2009

Tim Berners-Lee, người phát minh ra World Wide Web, vừa bày tỏ sự hối tiếc về việc trước kia ông đã bổ sung hai dấu gạch chéo “//” vào địa chỉ các trang web.



Tim Berners-Lee - cha đẻ của World Wide Web.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ New York Times, ông Berners-Lee khẳng định việc sử dụng 2 dấu gạch chéo vào địa chỉ trang web là không cần thiết và khiến cho các địa chỉ website trở nên dài dòng một cách vô ích.

Berners-Lee giải thích hành động đó của ông chỉ với mục đích ngăn cách giữa phần chữ chỉ giao thức truyền tải tập tin (như HTTP hoặc FTP) với phần còn lại của địa chỉ web, nhưng thực ra chỉ cần dùng một dấu hai chấm (:) là đủ.

“Hãy nghĩ đến khối lượng mực in là chúng ta có thể tiết kiệm được nếu tôi chỉ cần bỏ đi 2 kí hiệu gạch chéo đó”, Berners-Lee nói “Nhưng các bạn cũng thấy đấy. Nó có vẻ là một ý tưởng tốt vào thời điểm đó”.

Những lời phát biểu này của Berners-Lee được đưa ra trong một hội nghị bàn về sự phát triển của web. Berners-Lee nhấn mạnh sự cần thiết cho một trang web đúng nghĩa là “tạo ra cách sử dụng dữ liệu tốt hơn và trình bày nó trong những hình thức mới”.

Berners-Lee được thế giới xem là một trong những cha đẻ của Internet và là một trong những bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử ngành điện toán. Vào những năm 1980, Berners-Lee đã có công phát triển rất nhiều giao thức và cấu trúc tiền đề sau này của mạng web, trong đó có việc sử dụng giao thức HTTP cho việc truyền dữ liệu.

Những đóng góp vĩ đại đó mang lại cho Berners-Lee danh hiệu Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh vào năm 2004 và 3 năm sau đó, ông được trao tặng Huân chương quân công. Hiện Berners-Lee đang làm việc tại Học viện công nghệ MIT với vai trò lãnh đạo của tổ chức World Wide Web Consortium


dantri

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Úc: phát hiện 850 sinh vật mới dưới lòng đất
Sau bốn năm tiến hành một cuộc khảo cứu toàn diện mạch nước ngầm và các hang động ở miền trung và miền nam nước Úc, các nhà khoa học đã tìm thấy 850 loài sinh vật chưa từng được biết đến trước đó sống dưới lòng đất.
30/09/2009
Kết quả bước đầu về phân cấp hoạt động khoa học và công nghệ đến các huyện, thị
HGĐT- Ở tỉnh ta, hoạt động phân cấp quản lý khoa học và công nghệ (KHCN) sớm được tỉnh quan tâm triển khai. Nhìn lại hai năm phân cấp, kết quả hoạt động KHCN các huyện, thị dần đi vào nề nếp. Phong trào nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống ngày càng sôi động hơn.
30/09/2009
Nguồn mở đã kém an toàn hơn
Xu hướng công khai mã nguồn của virus kèm với đó là sự mất an toàn của các hệ thống mã nguồn mở và sự “vượt mặt” của virus với những phần mềm bảo mật đang là những vấn đề đáng ngại.
29/09/2009
Nước có ở khắp nơi trên mặt trăng
Ba nghiên cứu riêng rẽ của các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra những bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của nước trên mặt trăng. Nước tập trung nhiều ở hai cực và có thể được tạo nên bởi gió mặt trời.
29/09/2009