Xã Bạch Đích củng cố "Thế trận lòng dân" vững chắc

07:25, 19/08/2015

BHG- Bạch Đích là một trong những xã biên giới có vị trí chiến lược quan trọng của huyện Yên Minh. Xã có 6 thôn giáp biên với tổng chiều dài đường biên 7,35km, gồm 3 cột mốc chính và 2 mốc phụ. Xác định đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hàng đầu; những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác đảm bảo QP – AN; củng cố “Thế trận lòng dân” vững chắc.

Thôn Na Sàng 1, xã Bạch Đích bình yên trong sương sớm.
Thôn Na Sàng 1, xã Bạch Đích bình yên trong sương sớm.

Với địa hình đồi núi hiểm trở, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình tội phạm biên giới diễn biến phức tạp,... đã khiến công tác đảm bảo QP – AN trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chính quyền xã luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phối hợp với 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng xây dựng kế hoạch đảm bảo QP – AN cụ thể hàng năm. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn giữ vững lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ QP – AN với phát triển KT – XH, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh Quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc đảm bảo QP – AN, nhất là trong tình hình đất nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã được duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả. 3 lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng thường xuyên phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Thành lập nhiều mô hình bảo vệ ANTT như: 1 Tổ thanh niên Cơ động, 1 Đội tuần tra; hàng tuần đều tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; 19 Tổ tự quản, 19 Tổ ANND cùng nhiều hộ tự nguyện làm cam kết bảo vệ đường biên, cột mốc... Duy trì chế độ trực 24/24 tại UBND xã, công tác huấn luyện dân quân tự vệ được tăng cường. Hàng tháng, tổ chức giao ban 3 lực lượng để kịp thời nắm bắt, chủ động ứng phó với tình hình mới. Từ đầu năm đến nay, nhiều thôn trên địa bàn xã đã tham gia diễn tập phòng, chống tội phạm cấp thôn, qua đó giúp nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn ANTT.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên xuống thôn, bản, gần gũi với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc và ANTT; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng... Qua đó, tình hình tư tưởng của nhân dân trên địa bàn xã luôn ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, XĐGN; tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia bảo vệ ANTT.

Với những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã không có sự vụ phức tạp xảy ra, không còn nạn buôn bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em qua biên giới; nhân dân 2 bên biên giới chung sống hòa bình, thường xuyên có sự giao lưu, trao đổi hàng hóa. Chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc luôn được giữ vững, ANCT, trật tự ATXH được đảm bảo; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, VH – XH chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Ngày mới lại về trên xã vùng biên Bạch Đích. Màu xanh của lúa, ngô đang phủ lên bản làng một sức sống mới, hứa hẹn một cuộc sống ấm no và thanh bình nơi mảnh đất biên cương. Quân và dân xã Bạch Đích vẫn đang từng ngày, từng giờ bám giữ mảnh đất quê hương, hăng say lao động sản xuất, phát triển KT – XH, xây dựng cuộc sống mới nơi địa đầu Tổ quốc.

Nguyễn Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh

BHG- Quán triệt nội dung và nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới" theo Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23.7.2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ, thống nhất các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Đề án. 

29/07/2015
Đẩy mạnh công tác Vận động quần chúng trong tình hình mới

BHG- Xác định công tác vận động quần chúng (VĐQC) là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài có ý nghĩa chiến lược, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác VĐQC phù hợp với địa phương, đối tượng, thời điểm của tỉnh.

21/07/2015
Xã Kim Ngọc, nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy

BHG- Từng là điểm "nóng" của huyện Bắc Quang về tệ nạn ma túy (MT), nhưng năm 2014, xã Kim Ngọc đã được UBND huyện Bắc Quang công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" (ANTT) – theo Thông tư số 23, ngày 27.4.2012 của Bộ Công an. Điều đó cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đẩy lùi tệ nạn MT, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

19/08/2015
Tham quan mô hình phòng, chống tội phạm tại xã Lũng Cú

BHG - Ngày 16.7, nằm trong hoạt động Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg và tập huấn, trao đổi về công tác phòng, chống tội phạm. 

17/07/2015