Xã Kim Ngọc, nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy

07:18, 19/08/2015

BHG- Từng là điểm “nóng” của huyện Bắc Quang về tệ nạn ma túy (MT), nhưng năm 2014, xã Kim Ngọc đã được UBND huyện Bắc Quang công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (ANTT) – theo Thông tư số 23, ngày 27.4.2012 của Bộ Công an. Điều đó cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đẩy lùi tệ nạn MT, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các hộ trên địa bàn xã Kim Ngọc ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT với cơ quan chức năng.
Các hộ trên địa bàn xã Kim Ngọc ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT với cơ quan chức năng.

Theo Trưởng Công an xã Kim Ngọc, Lâm Văn Quân cho biết: Trong khoảng những năm 2006-2007, xã Kim Ngọc phát sinh nhiều tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng,... Trong đó, nổi cộm là các tụ điểm về mua bán, sử dụng trái phép chất MT; gây bất ổn về ANTT; để lại nhiều hệ lụy đau lòng cho gia đình, bản thân người nghiện như: Suy kiệt về kinh tế, sức khỏe;  phải chấp hành án phạt tù, lây nhiễm HIV (do dùng chung dụng cụ tiêm chích) dẫn đến tử vong.

Trước thực tế trên, từ năm 2007 đến nay, xã Kim Ngọc đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả để giữ vững ANTT trên địa bàn như: Tăng cường lực lượng Công an viên tại các thôn (trước đó, 1 công an viên phụ trách 2 thôn); xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo nhiệm vụ ANTT” để “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” (theo Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị). Chỉ đạo các cấp, ngành từ xã đến thôn triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ). Thành lập 1 Đội quy tắc, 9 Tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, tháng 10.2013, xã đã xây dựng thành công Tổ dân cư tự quản (DCTQ) về ANTT/9 thôn với 100 thành viên tham gia. Trong đó, các thôn: Nặm Mái, Mâng, Minh Khai, Vãng... có từ 4-5 Tổ DCTQ. Đây là lực lượng quần chúng được thành lập từ cơ sở, tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, vận động nhân dân và trực tiếp tham gia nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong công tác phát hiện, đấu tranh, phòng, chống, tố giác tội phạm; giúp lực lượng Công an có các dự báo, phương án, kế hoạch phù hợp với thực tế để đấu tranh, trấn ấp tội phạm hiệu quả. Sau khi thành lập, Tổ DCTQ được Công an xã xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phối hợp với lực lượng Công an xã, Ban quản lý các thôn tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hiện trường vụ việc phát sinh. Mỗi thành viên trong Tổ DCTQ phụ trách từ 18-20 hộ dân (trên 50 khẩu) nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn phụ trách.

Riêng năm 2014, Tổ tự quản đã phát hiện và báo 17 tin có giá trị cho cơ quan chức năng liên quan đến tệ nạn đánh bạc và MT. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trên 300 lượt người (tập trung chủ yếu ở thôn Minh Khai, Minh Tường) về phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân, người thân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, phối hợp quản lý giáo dục 5 đối tượng sau cai nghiện MT cùng 12 đối tượng án treo và tù tha; vận động, giáo dục cảm hóa hàng chục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng có tiến bộ. Điển hình như trường hợp của các anh: La Văn T, Bùi Ngọc S, Nguyễn Văn K (thôn Mâng), Nguyễn Văn T (thôn Minh Khai),... Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã Kim Ngọc cơ bản có chuyển biến tích cực, tệ nạn cờ bạc, số đề, MT giảm cả về số vụ, số đối tượng. Năm 2014, chưa phát hiện vụ phạm pháp hình sự về MT. Còn 7 tháng đầu năm 2015 mới phát hiện 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất MT - Anh Hoàng Văn Tự, Công an huyện Bắc Quang phụ trách xã Kim Ngọc về ANTT cho biết.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngọc, Mai Trọng Luận cho biết thêm: Hiện, xã Kim Ngọc đang quản lý 81 đối tượng, gồm: Tù tha, đặc xá, án treo, có biểu hiện vi phạm pháp luật và 31 đối tượng nghiện MT, tập trung nhiều ở các thôn: Minh Khai, Mâng, Vãng hay thôn Minh Tường,... Do vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công an xã tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, giữ vững ANTT trên địa bàn; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dự luận. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng Kim Ngọc trở thành địa phương không có tệ nạn về MT.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh

BHG- Quán triệt nội dung và nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới" theo Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23.7.2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ, thống nhất các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Đề án. 

29/07/2015
Đẩy mạnh công tác Vận động quần chúng trong tình hình mới

BHG- Xác định công tác vận động quần chúng (VĐQC) là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài có ý nghĩa chiến lược, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác VĐQC phù hợp với địa phương, đối tượng, thời điểm của tỉnh.

21/07/2015
Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 01 và tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm

BHG- Ngày 17.7, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm cho 11 tỉnh biên giới phía Bắc và Bắc miền Trung.

17/07/2015
Tham quan mô hình phòng, chống tội phạm tại xã Lũng Cú

BHG - Ngày 16.7, nằm trong hoạt động Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg và tập huấn, trao đổi về công tác phòng, chống tội phạm. 

17/07/2015