Tuổi trẻ Bắc Mê tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

09:47, 09/06/2022

BHG - Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Huyện đoàn Bắc Mê đã đẩy mạnh các phong trào thanh niên (TN) tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

 Cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên huyện Bắc Mê hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp.
Cấp ủy, chính quyền và Đoàn Thanh niên huyện Bắc Mê hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ huyện Bắc Mê luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đạt được những thành tựu quan trọng. Nổi bật, các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội đã được các cấp Đoàn tổ chức thường xuyên gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; tình nguyện chung tay xây dựng Nông thôn mới gắn với việc thực hiện chương trình 6 nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy giao, như: Phong trào “Mỗi tuần chọn một thôn làm một việc, tham gia xây nông thôn xanh - sạch - đẹp; bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; thu gom rác thải nhựa, tạo cảnh quan môi trường nông thôn”. Kết quả, 100% các Đoàn xã, thị trấn tổ chức 55 đợt hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” với các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh thu gom rác thải nhựa bảo vệ môi trường với 2.780 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức hoạt động chỉnh trang khuôn viên, phát dọn cỏ, vệ sinh, khuôn viên Đài tưởng niệm của huyện với sự tham gia của trên 1.000 lượt ĐVTN. 100% cơ sở Đoàn tổ chức ra quân đồng loạt các đợt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”. Với việc triển khai các chương trình phần việc TN gắn với bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; huy động được gần 40.000 lượt ĐVTN tham gia thực hiện 185 công trình, phần việc TN với tổng trị giá ước tính trên 2 tỷ đồng.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, mở mới đường giao thông nông thôn 35 km; tu sửa đường giao thông nông thôn, nội thôn được 315 km; giúp đỡ 323 hộ dân xóa nhà tạm, thực hiện được 550 các công trình vệ sinh, tu sửa 75 điểm trường, nạo vét và khơi thông hơn 30 km kênh mương nội đồng và trên 2.000 ngày công với 25.350 lượt ĐVTN tham gia... Ra quân chiến dịch TN tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động: Trồng mới 5.000 cây xanh, hỗ trợ 3 gia đình cải tạo vườn tạp, tổ chức sinh hoạt Hè cho hơn 2.000 em thiếu niên, nhi đồng. Ra quân chiến dịch “Hành quân xanh” kết hợp với phòng trào “Thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Minh Ngọc, Lạc Nông; hỗ trợ làm nhà ở cho 87 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hơn 5.000 công lao động và hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục thu hút đông đảo ĐVTN trẻ tham gia thông qua các đợt tình nguyện cao điểm: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch TN tình nguyện Hè”...

Đặc biệt, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả với việc tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh; cấp phát khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh và chuẩn bị địa điểm cách ly theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Bên cạnh đó, các công trình, phần việc TN thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia đảm nhận những công trình, phần việc TN... góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, QP-AN, đồng thời, mang lại những giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo thế hệ TN yêu nước, vì cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Mê, khẳng định: Sức sống của phong trào TN tình nguyện không chỉ thể hiện ở số lượng ĐVTN tham gia mỗi năm càng đông đảo, hình thức ngày càng phong phú, mà còn là dấu ấn về những công trình gắn với phong trào tình nguyện ngày càng đậm nét. Phong trào đã tạo môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng cộng đồng cho ĐVTN. Người dân tin tưởng hơn vào một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, làm việc kỷ luật và hiệu quả, sống vì mọi người.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, với “Khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, lực lượng ĐVTN huyện Bắc Mê sẽ phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN...; đặc biệt là các hoạt động hướng về cộng đồng, an sinh xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế, sức mạnh của TN trong thời đại mới.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành đoàn Hà Giang ứng dụng công nghệ số qua công tác tổ chức đại hội

BHG - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, Thành đoàn Hà Giang đã tích cực triển khai, chỉ đạo các cơ sở đoàn tham gia chuyển đổi số với những hoạt động thiết thực, mà trong đó thể hiện rõ rệt nhất qua công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

27/05/2022
Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng
BHG - Huyện Yên Minh hiện có trên 20.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm khoảng 1/5 dân số toàn huyện. Với tinh thần xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện đã và đang phát huy sức trẻ, tham gia tích cực các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
26/05/2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang
BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.5, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có lãnh đạo thành phố Hà Giang, Tỉnh đoàn...
25/05/2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xín Mần
BHG - Trong 2 ngày 18 và 19.5, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Xín Mần tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có lãnh đạo huyện Xín Mần, Tỉnh đoàn và 165 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. 
20/05/2022