Tuổi trẻ Sán Sả Hồ xung kích xây dựng quê hương

09:31, 06/06/2022

BHG - Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh viên (ĐVTN) xã Sán Sả Hồ (Hoàng Su Phì) luôn hăng hái, xung kích thực hiện nhiều công trình, phần việc như mở mới, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; hỗ trợ ngày công giúp các gia đình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế… góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.
Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Có mặt vào một ngày thứ 7 tình nguyện tại xã Sán Sả Hồ, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động hăng say giúp các gia đình cải tạo vườn tạp của các bạn ĐVTN. Đoàn viên Vàng Thị Vỉ cho biết: Gia đình anh Tráng Văn Kinh là một trong 2 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp của thôn Lủng Dăm. Sau khi Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã phát động phong trào, tôi cùng nhiều ĐVTN khác đã tích cực đóng góp ngày công, giúp gia đình thực hiện các phần việc như: Phát dọn, chặt, loại bỏ cây tạp, thu gom và xử lý rác, làm hàng rào, rẫy cỏ, cuốc đất, trồng cây ăn quả… ĐTN cùng với các đoàn thể cũng tích cực hỗ trợ gia đình quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại không gian vườn một cách hợp lý, khoa học, phù hợp quy mô của vườn, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn “xanh – sạch – đẹp” giữa nhà ở – khu vực chăn nuôi – vườn hộ.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, ĐVTN của xã đã tích cực tham gia các hoạt động như: Làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, tham gia các hoạt động trồng cây, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Chủ động đăng ký, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đảm nhận và thi công các công trình, phần việc thanh niên tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, ĐTN xã đã tu sửa, nâng cấp đường, bê tông hóa các tuyến đường được trên 2,5 km. Tổ chức nhiều hoạt động xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như: Dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực đông dân cư; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; vận động nhân dân tại địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, trong 2 năm qua, màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện trên khắp mặt trận chống dịch của địa phương. Đoàn xã đã thành lập 9 đội tình nguyện ở 9 thôn, bản với 35 thành viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết; huy động ĐVTN phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến tận thôn, bản, hộ gia đình, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp 5K; tham gia hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19; hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử…

Cùng với đó, ĐTN xã thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Thời gian qua, Đoàn xã đã phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng tổ chức 4 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Nhiều ĐVTN đã mạnh dạn vay vốn thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác thông qua Đoàn xã đạt trên 2,2 tỉ đồng, với 59 ĐVTN được vay vốn. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, qua đó không chỉ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

“Với phương châm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên. Lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thực hiện cải tạo vườn tạp, tình nguyện bảo vệ môi trường, các hoạt động tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Thông qua đó, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, có ích cho ĐVTN; đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội” – Bí thư Đoàn xã Sán Sả Hồ, Chỉn Văn Thu cho biết.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lớp học xoá mù chữ ở thôn vùng cao Sui Thầu
BHG - Những ngày này, giữa không gian tĩnh lặng của thôn vùng cao Sui Thầu, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì vang lên tiếng đánh vần ngọng nghịu của các nữ học viên đặc biệt. Những đôi bàn tay sạm nắng, chai sần của các chị em người Nùng vốn chỉ quen cầm cuốc, nay xòe ra làm phép tính đơn giản hoặc vụng về cầm bút tô từng nét chữ chưa tròn, nhưng ai cũng miệt mài, mong học được cái chữ. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Chiến Phố Lù Seo Seng, cho biết: “Thôn Sui Thầu có hơn 100 hộ, chủ yếu là người Nùng. Khoá học xoá mù chữ ở Sui Thầu dành cho chị em phụ nữ, bởi trước đây chị em vốn ngại hoặc ít có điều kiện được đi học.
06/06/2022
Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới “Du lịch Hà Giang nói không với rác thải”
BHG - Ngày 5.6, tại khu vực Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú (Đồng Văn) Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và UBND huyện Đồng Văn, tổ chức khai mạc Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với thông điệp “Du lịch Hà Giang nói không với rác thải”.
05/06/2022
Mưa lớn và cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở Bắc Bộ, Bắc Trung bộ

Hiện nay, ở phía Bắc có rãnh áp thấp bị nén và đang dịch chuyển xuống phía Nam.

05/06/2022
Người phụ nữ mang thai bị trâu húc tử vong ở Tiên Nguyên (Quang Bình)
BHG - Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tiên Nguyên (Quang Bình), vào khoảng 15h chiều 3.6, chị Phượng Mùi Nh. (sinh 1994), trú tại thôn Quang Sơn bị trâu húc tử vong trong lúc dắt trâu ra đồng chăn.
05/06/2022