Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ

17:22, 19/05/2022

BHG -* Ngày 18 - 19.5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có lãnh đạo Huyện uỷ; Tỉnh đoàn cùng các phòng, ban, cơ sở Đoàn trực thuộc và đông đảo đoàn viên.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn khoá mới
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng hoa chúc mừng BCH Huyện đoàn khoá mới

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên (TTN) đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đặt ra. Nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo, có sức lan toả được triển khai; 100% đoàn viên được học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đoàn; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức để phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn; tổ chức được 485 hoạt động, thu hút 55.604 lượt TTN tham gia; hơn 350.000 lượt đoàn viên, TTN tham gia học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập 279 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 558 ĐVTN tham gia; thành lập 6/5 hợp tác xã do thanh niên làm chủ (đạt 120% KH). Công tác chăm lo cho trẻ em được triển khai xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, thực hiện 270 công trình “Vì đàn em thân yêu”, tổng giá trị trên 1 tỷ đồng; huy động trên 35.000 lượt ĐVTN tham gia chỉnh trang đô thị; thành lập 24 đội xử lý các tình huống bất thường giao thông với hơn 120 thành viên; xây dựng 6 mô hình “Cổng trường ATGT”; 100 % cán bộ đoàn tham gia khoá bồi dưỡng “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 2.532 đoàn viên.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Vị Xuyên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Vị Xuyên Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu 100% cán bộ đoàn, 85% thanh niên trở lên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phấn đấu giới thiệu và đào tạo việc làm cho trên 3.000 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ ít nhất 1.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 3.000 đoàn viên; hội viên tăng 10% so với nhiệm kỳ trước; thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp cho ĐVTN làm chủ hộ, hỗ trợ 50 hộ gia đình…

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vị Xuyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYÊN

* Ngày 19.5, Huyện đoàn Quản Bạ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có các đồng chí: Đỗ Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Tỉnh Đoàn; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện.

Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội
Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Quản Bạ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, hưởng ứng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tiêu biểu như hàng năm thành lập các đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT với sự tham gia của trên 80 ĐVTN. Phối hợp với tổ chức từ thiện Thiện tâm Quản Bạ, Đoàn Công an huyện, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận xây dựng phòng học, phòng ở bán trú cho 2 điểm trường tại xã Nghĩa Thuận, xây dựng và bàn giao 3 phòng học tại các điểm trường xã Thanh Vân, 1 điểm trường xã Thái An, với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng. Tổ chức các đợt tình nguyện “Tuổi trẻ huyện Quản Bạ thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững” thu hút trên 500 ĐVTN. Huyện đoàn đã hướng dẫn, hỗ trợ 155 mô hình khởi nghiệp. Tuyên truyền ĐVTN tham gia vay vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho việc phát triển kinh tế, với 44 tổ Tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ là 66.474 triệu đồng /1.576 hộ vay. Phối hợp tổ chức được 124 hội nghị tuyên truyền giới thiệu việc làm với 15.375 ĐVTN tham gia…

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, đổi mới, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Huyện đoàn Quản Bạ phấn đấu 100% cán bộ đoàn, ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và Đoàn các cấp; 100% các cơ sở đoàn tham gia giáo dục, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế; 100% cơ sở đoàn triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia; xây dựng 5 công trình thanh niên cấp huyện; 100% cơ sở đoàn có mô hình phòng, chống hủ tục lạc hậu, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí; đồng chí Viên Xuân Tùng được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Tin, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chú trọng phòng, chống bệnh lao tại cộng đồng
BHG - Bệnh lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với sức khỏe cũng như tính mạng người mắc bệnh với nguy cơ lây lan ra cộng đồng lớn. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi Hà Giang không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm khống chế bệnh lao, giảm tác hại và ngăn chặn khả năng lây lan trong cộng đồng.
19/05/2022
Khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XIII
BHG - Sáng 17.5, tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XIII, năm học 2021 – 2022. 
17/05/2022
Tuổi trẻ Vị Xuyên xung kích, sáng tạo
BHG - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Vị Xuyên luôn xung kích đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tham gia phát triển KT - XH ở địa phương; tiên phong chuyển đổi số, bài trừ hủ tục, hỗ trợ nhân dân làm nhà ở, cải tạo vườn tạp,... góp phần xây dựng huyện giàu mạnh.
17/05/2022
Tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh
BHG - Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu; vắc xin phòng bệnh cơ bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch, trong đó có yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh.
17/05/2022