Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng

10:00, 26/05/2022

BHG - Huyện Yên Minh hiện có trên 20.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm khoảng 1/5 dân số toàn huyện. Với tinh thần xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN trên địa bàn huyện đã và đang phát huy sức trẻ, tham gia tích cực các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Trong hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ nhất của lực lượng ĐVTN Yên Minh với những hoạt động: Chung sức xây dựng NTM, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, những năm gần đây, tỉnh triển khai nhiều chương trình lớn, trọng tâm huy động sự tham gia, vào cuộc tích cực của lực lượng ĐVTN như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho nhân dân giảm nghèo bền vững và bài trừ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong nhân dân. Hữu Vinh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm 57,89%. Với lực lượng ĐVTN trên 600 người, trong 5 năm (2017-2022), tuổi trẻ Hữu Vinh có nhiều cống hiến trong xây dựng NTM và các chương trình hướng về nhân dân như: Tu sửa, phát quang trên 12 km đường thôn, xóm; phối hợp làm mới 1.072 m đường bê tông nông thôn; duy trì hiệu quả tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; vận động, hỗ trợ các gia đình là thanh niên xung kích đi đầu trong cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ; đóng góp ngày công giúp các đối tượng chính sách xây dựng nhà ở... với trên 1.600 lượt ĐVTN tham gia. Khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Đoàn thanh niên Hữu Vinh đã thành lập Đội thanh niên xung kích hỗ trợ tích cực trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương; hàng năm đều xây dựng các đội thanh niên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” với hàng trăm lượt ĐVTN tham gia; kêu gọi, kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho học sinh, gia đình khó khăn trên địa bàn xã được gần 100 triệu đồng...

Thanh niên Yên Minh đóng góp công sức làm đường bê tông nội đồng tại Hữu Vinh.
Thanh niên Yên Minh đóng góp công sức làm đường bê tông nội đồng tại Hữu Vinh.

Đoàn viên Lý Trọng Nghĩa chia sẻ: Là một cán bộ, đoàn viên đang sinh sống và làm việc tại xã Hữu Vinh, em luôn mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Mỗi khi cấp ủy, chính quyền và Đoàn xã huy động, em rất vui khi được tham gia các Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ mùa thi, phòng, chống dịch Covid – 19, giúp các hộ cải tạo vườn tạp, làm đường bê tông nông thôn, khắc phục thiệt hại thiên tai và kêu gọi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các điểm trường vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của xã.

Đội thanh niên tình nguyện Yên Minh phát khẩu trang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.
Đội thanh niên tình nguyện Yên Minh phát khẩu trang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.

Huyện Yên Minh có 32 cơ sở Đoàn với 4.418 đoàn viên sinh hoạt ở 18 Đoàn cơ sở và 14 Chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn. Toàn huyện có 296 Chi đoàn, trong đó 282 Chi đoàn thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn Yên Minh huy động được trên 20.000 lượt ĐVTN tham gia quét dọn vệ sinh, tu sửa trên 240 km đường làng, ngõ xóm và mở mới 14,2 km đường liên thôn, nội đồng; đổ bê tông 267 m2 sân nhà văn hóa thôn và Bưu điện văn hóa xã; giúp trên 2.300 hộ che chắn chuồng trại phòng, chống rét cho đàn gia súc; huy động trên 10.000 lượt ĐVTN hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai, trồng mới trên 60.000 cây xanh; tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trên 15.000 lượt ĐVNT và học sinh; kêu gọi, vận động, tiếp nhận bằng tiền và hiện vật trị giá trên 500 triệu đồng tặng quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà lớp học, tủ sách... cho các xã biên giới, vùng khó khăn, vùng thiệt hại thiên tai.

Đoàn viên, thanh niên huyện Yên Minh với chương trình tiếp sức mùa thi.                    Ảnh: DUY TUẤN
Đoàn viên, thanh niên huyện Yên Minh với chương trình tiếp sức mùa thi. Ảnh: DUY TUẤN

Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, ĐVTN ở các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Yên Minh đã đóng góp trên 1.800 ngày công cho các hộ làm nhà. Thực hiện cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp bộ Đoàn tuyên truyền 21 cuộc, thu hút trên 4 nghìn người tham gia; hỗ trợ trên 1.400 ngày công giúp 57 hộ cải tạo vườn. Trong phòng, chống dịch Covid – 19, lực lượng ĐVTN tuyên truyền được trên 300 lượt, thu hút trên 30.000 lượt người nghe; Huyện đoàn thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện, tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho các xã vùng dịch và hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cho điểm cách ly tập trung của huyện; vận động ĐVTN trên địa bàn quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dich; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ với tổng giá trị trên 400 triệu đồng; huy động trên 500 ĐVTN tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Covid - 19...

Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Minh, Cháng Mí Lúa chia sẻ: Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện đã thu hút và tạo được sức lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong lực lượng ĐVTN. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả, thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của thế hệ trẻ, góp phần tuyên truyền đến thế hệ trẻ huyện tình yêu quê hương, đất nước, vì cộng đồng.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR Index của tỉnh ta liên tiếp tăng hạng
BHG - Theo công bố mới đây của Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 của tỉnh ta liên tiếp tăng hạng.
25/05/2022
Hội nghị BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 12

BHG - Chiều 25.5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


25/05/2022
Các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
BHG - Từ ngày 22 - 24.5, mưa kéo dài trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã khiến 24 ngôi nhà bị thiệt hại do sạt lở; ngập úng 35,3 ha lúa, 77,83 ha ngô, hơn 42 ha dưa hấu và 5 ha cây công nghiệp; gây thiệt hại 4,25 ha ao cá, làm chết nhiều gia cầm. Về giao thông, mưa lớn gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến đường liên thôn trên địa bàn các xã Thượng Sơn, Cao Bồ, Thanh Thuỷ, Bạch Ngọc, Xín Chải, với khối lượng đất đá sạt lở 3.942 m3. Ước tổng thiệt hại trên 7 tỷ đồng. 
25/05/2022
Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022
Chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở giáo dục và đào tạo. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8-7-2022.
25/05/2022