Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2

11:30, 12/05/2021

BHG - “Phát huy hết năng lực, phản ánh kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi…” là những nội dung cơ bản trong dự kiến chương trình hành động được các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 trình bày tới các bậc cử tri trong Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng 12.5 tại trụ sở UBND tỉnh, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với HĐND, UBND tỉnh tổ chức. Dự hội nghị có Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo và đông đảo cử tri các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri.
Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri.

Ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông/bà: Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban Dân tộc; Hoàng Ngọc Định, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đặng Thị Mừng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại hội nghị.
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 2 bầu ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang gồm các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Thông qua chương trình tiếp xúc cử tri tạo điều kiện cho người ứng cử ĐBQH khóa XV gặp gỡ, tiếp xúc để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV; tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử và cân nhắc, lựa chọn, bầu làm ĐBQH khóa XV, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Ứng cử viên Tráng A Dương trình bày dự kiến chương trình hành động của cá nhân
Ứng cử viên Tráng A Dương trình bày dự kiến chương trình hành động của cá nhân

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe giới thiệu tiểu sử của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, các bậc cử tri nghe ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của mình khi được bầu làm ĐBQH. Các ứng cử viên vui mừng khi được giới thiệu là ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang. Đồng thời khẳng định, nếu được trở thành ĐBQH sẽ phát huy hết năng lực, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách để phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; làm tốt nhiệm vụ người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân và duy trì mối liên hệ, cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; cố gắng hết mình để đóng góp, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển… 

Ứng cử viên Hoàng Ngọc Định trình bày dự kiến chương trình hành động.
Ứng cử viên Hoàng Ngọc Định trình bày dự kiến chương trình hành động.

 

Ứng cử viên Lý Thị Lan trình bày dự kiến chương trình hành động
Ứng cử viên Lý Thị Lan trình bày dự kiến chương trình hành động

 

Ứng cử viên Đặng Thị Mừng trình bày dự kiến chương trình hành động
Ứng cử viên Đặng Thị Mừng trình bày dự kiến chương trình hành động

 

Ứng cử viên Dương Ánh Phượng trình bày dự kiến chương trình hành động
Ứng cử viên Dương Ánh Phượng trình bày dự kiến chương trình hành động

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đồng tình, đánh giá cao dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên khi đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mong muốn, các ứng cử viên khi được bầu làm ĐBQH khóa XV sẽ bám sát nhiệm vụ, chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân, thường xuyên dành thời gian xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; quan tâm kiến nghị tới Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư có cơ chế, chính sách hoàn thiện xây dựng tuyến Quốc lộ 4D; xây dựng các cầu dân sinh bê-tông qua các suối trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng, cứng hóa các tuyến đường nông thôn, hệ thống kè chống sạt lở tại các xã và trường học; quan tâm đến đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo; có thêm các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trường học; giải quyết khó khăn trong việc tinh giản biên chế ngành giáo dục; có cơ chế bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân vùng đồng bào dân tộc; chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, nhất là vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; quan tâm hoàn thiện hệ thống điện; hỗ trợ rà phá bom mìn, làm đường tuần tra biên giới…

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2, ông Tráng A Dương cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri; làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng thời khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV, các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại để gửi đến các bộ, ban, ngành liên quan. Các ĐBQH khóa XV sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân; bám sát chương trình hành động và sáng tạo, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.

Tin, ảnh: Kim Tiến

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh

BHG - Sáng 12.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (kỳ thi) tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2021. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.
 

12/05/2021
Phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

11/05/2021
Đem hết trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cử tri

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Dương Ánh Phượng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021
Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021