Hà Giang

Hội nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh

11:26, 12/05/2021

BHG - Sáng 12.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (kỳ thi) tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2021. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Hà Giang tổ chức 1 hội đồng thi với 29 điểm thi; tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.624 thí sinh; tổng số phòng thi dự kiến trên 300 phòng. Kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9.7 với các môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, tổ hợp môn Khoa học xã hội. Hiện, các trường học đang tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Nhiệm vụ của thành viên BCĐ thi cấp tỉnh; cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo kỳ thi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ thi; giải pháp phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt xây dựng kịch bản trong trường hợp trên địa bàn xuất hiện ca bệnh; phương án chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra; kinh phí tổ chức kỳ thi; chính sách hỗ trợ học sinh; nắm bắt thông tin thí sinh, đặc biệt các thí sinh tự do để chủ động liên hệ khi cần thiết.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị: Trong tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn kỳ thi, các cấp, ngành phải vào cuộc quyết liệt, triển khai các giải pháp đồng bộ; đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh, học sinh và toàn dân về kỳ thi và phòng chống dịch; có các phương án, kịch bản cụ thể về phòng, chống dịch Covid -19; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống lụt bão; khẩn trương tổng hợp, cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo đúng thời gian, không để học sinh bỏ thi vì điều kiện khó khăn. Các thành viên BCĐ phát huy tốt vai trò, chức năng của ngành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cán bộ làm công tác thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tập huấn về kỳ thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy chế thi.  

Tin, ảnh: Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đem hết trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cử tri

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Dương Ánh Phượng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021
Phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

11/05/2021
Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021
Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. 

11/05/2021