Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

14:42, 11/12/2020

BHG - Sáng 11.12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp), tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Giai đoạn 2016 – 2020, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm. Trong 4 năm, có 58% số hộ nghèo đã thoát nghèo. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, bình quân trong 4 năm giảm 5,65%/năm. Ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Đến nay, có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn; dự kiến đến cuối năm 2020, khoảng 32 huyện thoát khỏi huyện nghèo. Có 95/292 xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt tỷ lệ 32,5%....

Đối với tỉnh ta, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% xuống còn 22,29%, giảm 21,36% so với đầu năm 2016 (bình quân tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4,27% ). Trong đó, 6 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 33,51%, giảm 30,52% so với đầu năm 2016 (bình quân tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 6,1%). Đặc biệt, thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đã vận động hỗ trợ trên 200 tỷ đồng và huy động 126.435 ngày công, hoàn thành 3.336 căn nhà.

Phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiến nghị T.Ư nghiên cứu cơ chế, chính sách tăng đầu tư cho cộng đồng tại các xã nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, điện sinh hoạt, thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, người nghèo. Bổ sung một số chính sách mới mang tính đặc thù đối với các huyện nghèo khu vực biên giới của tỉnh; có chính sách phát triển rừng để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân 4 huyện vùng Cao nguyên đá; có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông - lâm nghiệp, dược liệu, du lịch, dịch vụ có khả năng tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn các huyện nghèo của tỉnh; tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản, phù hợp theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là ở địa phương trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực, khích lệ và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của chính người nghèo. Tiếp tục rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới; xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

BHG - Sáng 11.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ BMNN.

 

11/12/2020
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

BHG - Trong 2 ngày 9 và 10.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng 5 năm (2016 – 2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

10/12/2020
Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

BHG - Chiều 10.12, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Hoàng Su Phì.

 

10/12/2020
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm tại tỉnh

BHG - Sáng 10.12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của BCĐ 138 tỉnh và của BCĐ 138 huyện Mèo Vạc. Tham dự có lãnh đạo Quân khu 2; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...

10/12/2020