Hơn 9 tháng đầu năm, xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người thiệt mạng

16:49, 20/10/2010

HGĐT- Qua con số thống kê của Công an tỉnh cho thấy, qua hơn 9 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người thiệt mạng và 123 người bị thương.


 
 Đội tuần tra Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật Giao thông.

Thống kê cũng cho thấy, số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất vào các tháng đầu năm. Mặc dù các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động, xong ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân ở nhiều nơi còn rất hạn chế, đặc biệt là đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, theo cơ quan chức năng cho biết, tình trạng người dân uống rượu, bia rồi điều khiển các phương tiện giao thông đang có chiều hướng gia tăng, đồng thời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, 9 tháng đầu năm, Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 14.851 vụ vi phạm Luật Giao thông, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 1.969.750.000đ.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Lâm tặc” tấn công cán bộ Kiểm lâm nỗi lo và ẩn họa
HGĐT- Theo tin từ Hạt Kiểm lâm Phong Quang, khoảng 5h30 chiều ngày 13.10, tại thôn Lùng Giàng A, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên đã xảy ra vụ lâm tặc hung hãn tấn công, làm bị thương một cán bộ kiểm lâm của Hạt.
18/10/2010
Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên tổ chức thả rắn về rừng
HGĐT- Theo Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên cho biết, nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn, đang trên đường được đi tiêu thụ. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành truy đuổi.
18/10/2010
Báo động về cháy rừng ở Hà Giang
HGĐT- Tính từ đầu năm đến hết tháng 2.2010, cả nước đã xảy ra trên 150 vụ cháy rừng, làm hơn 1.600 ha rừng bị cháy, trong đó khu vực Tây Bắc chiếm chủ yếu. Tỉnh Lào Cai dẫn đầu với khoảng 700 ha rừng đã bị xóa sổ, Lai Châu có hơn 300 ha rừng đã bị cháy rụi, Hà Giang cháy rụi gần 230 ha.
18/10/2010
Hoãn phiên phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa: Sự níu kéo vô vọng
Sáng 13/10, phiên toà phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ bị hoãn vì lý do vắng mặt của LS Ngô Ngọc Thuỷ, người đã được gia đình Nguyễn Đức Nghĩa mời bào chữa cho Nghĩa tại phiên toà phúc thẩm. Nghĩa tươi cười lên xe trở về Trại giam, tiếp tục chờ đợi phiên toà phúc thẩm được mở lại. Nụ cười của Nghĩa là hy vọng về cơ hội được giảm án trong phiên toà phúc thẩm hay đơn
18/10/2010