Thành phố Hà Giang nhìn từ trên cao

10:14, 05/11/2020

BHG - Là Trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Hà Giang, thành phố Hà Giang luôn tự hào với sự phát triển vượt bậc của mình trong hành trình phát triển, vươn lên từ một thành phố trẻ.

Thành phố nằm hai bên bờ con sông Lô với các dãy phố nhà cao tầng mọc lên san sát. Đường nội thị Nguyễn Trãi, Trần Phú, Trần Hưng Đạo… được trải nhựa áp phan mịn màng. Bên bờ Đông sông Lô là núi mỏ Neo, bên bờ Tây sông Lô là núi Cấm Sơn sừng sững đối xứng như hai ngọn tháp vươn lên trời xanh…

 

 

Khu vực Cầu Mè, cửa ngõ vào thành phố Hà Giang
Khu vực Cầu Mè, cửa ngõ vào thành phố Hà Giang

 

Tp Hà Giang nằm hai bên bờ sông Lô
Tp Hà Giang nằm hai bên bờ sông Lô

 

Các phường Minh Khai, Trần Phú tọa lạc dưới chân núi Mỏ Neo bên bờ Đông của sông Lô
Các phường Minh Khai, Trần Phú tọa lạc dưới chân núi Mỏ Neo bên bờ Đông của sông Lô

 

Phường Nguyễn Trãi, Quảng trường 26.3 nằm dưới chân núi Cấm Sơn phía Tây của sông Lô
Phường Nguyễn Trãi, Quảng trường 26.3 nằm dưới chân núi Cấm Sơn phía Tây của sông Lô

 

Quảng trường 26.3, nơi cách đây gần 60 năm Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Quảng trường 26.3, nơi cách đây gần 60 năm Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Lê Lâm - Hoàng Cừ 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/10/2020