Viêm lợi vì đánh răng quá kỹ

08:47, 21/02/2011

Những thói quen rất dễ bắt gặp như đánh răng kỹ, ngoáy mũi, ăn quá no hoặc nằm ngay sau khi ăn… đều gây hại cho sức khỏe.


Nghe bác sĩ thông báo hàm răng bị “sâu ăn” bốn cái và có dấu hiệu viêm tủy, chị Hoa (Hà Nội) rất ngỡ ngàng. “Mỗi ngày tôi đánh răng ba lần, ngay sau khi ăn. Thậm chí, còn đánh rất kỹ, rất mạnh thì làm sao tôi có thể bị sâu răng được?”, chị Hoa thắc mắc với bác sĩ.

Đánh răng nhiều cũng có hại

Theo tiến sĩ Phạm Như Hải, Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội), nhiều người nghĩ rằng đánh răng lâu sẽ có tác dụng làm sạch răng, khoang miệng và phòng ngừa bệnh sâu răng, viêm khoang miệng, tránh được biến chứng dẫn tới viêm khớp, viêm thận… Tuy nhiên, không phải cứ đánh quá kỹ, đánh mạnh là tốt, đánh răng quá lâu sẽ làm tổn thương chân răng, không có lợi cho sự phát triển của răng, thậm chí còn gây nên bệnh viêm chân răng. Ngoài ra, đánh mạnh sau khi ăn rất dễ dẫn tới nôn, trớ thức ăn. Trường hợp của chị Hoa kể trên chính là một minh chứng cho việc đánh răng không đúng cách.

Tiến sĩ Hải khuyến cáo cách đánh răng đúng cách là không chỉ đưa bàn chải ở bề mặt ngang, bên ngoài của răng. Vì trên thực tế rất ít sâu răng ở bề mặt răng mà hay sâu ở kẽ giữa răng, kẽ giữa răng và lợi, vùng răng nhấp nhô ở người có hàm răng mọc lệch. Cách tốt nhất là chỉ đánh rung, đánh theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ ở tất cả các bề mặt răng, đánh nhẹ tay nhưng chải răng thật kỹ. 

Đánh răng quá mạnh sẽ gây tổn thương chân răng.
Ảnh minh họa: Như Ý.

Ăn quá no gây lão hóa sớm

Thông thường khi ăn no rất dễ dẫn đến căng bụng, buồn ngủ nên mọi người hay có thói quen nằm luôn. Tuy nhiên, theo cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Minh Phương, nguyên Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, thói quen ăn quá no rất nguy hiểm cho sức khỏe, làm dạ dày căng quá mức, nhu động co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ, thức ăn không được tiêu hóa hết rất dễ dẫn đến lão hóa sớm. Nếu nằm ngay sau khi ăn sẽ khiến cuống trên của bao tử co thắt, axit dạ dày sẽ dễ dàng thoát ngược trở lại thực quản. Ngoài ra, việc nằm ngay sau khi ăn sẽ làm tăng sức ép lên khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Lượng thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ làm cho cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu sau khi ngủ dậy. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây bệnh đau dạ dày hoặc chứng phù thũng cho các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là mặt và chân tay.

Bác sĩ Phương cũng khuyên mọi người cần tránh thói quen ăn trước khi ngủ. Đây là nguyên nhân gây chứng ợ nóng trong khi ngủ. Đặc biệt, với người có tiền sử hen suyễn tuyệt đối không nên ăn đêm vì sẽ khiến bệnh trầm trọng thêm.

Rước vi trùng vì “ngoáy” ngoáy mũi

Những lúc nhàn rỗi, nhiều người có thói quen lấy ngón tay ngoáy mũi và tai. Thói quen này thường xuyên xảy ra và hầu hết mọi người cho rằng đây là cách vệ sinh cho mũi và tai. Theo thạc sĩ Hà Minh Lợi, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, màng dính ở mũi rất mềm, mỏng có nhiều mạch máu, việc ngoáy mũi thường xuyên rất dễ gây rách màng dính dẫn tới chảy máu. Nguy hiểm hơn, vi trùng trên ngón tay sẽ theo vào lỗ mũi làm mũi bị viêm mãn tính, tắc lỗ mũi, sống mũi sưng đỏ…

Bác sĩ Lợi cho biết, tuyệt đối không nên nhổ lông mũi vì lông mũi có chứng năng ngăn chặn bớt bụi, vi khuẩn làm ấm không khí khi hít thở, ngăn chặn sự tấn công của bụi, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Ngoài ra việc cắt tỉa lông mũi còn dễ làm tổn thương niêm mạc mũi, gây trầy xước, chảy máu.

Thói quen ngoáy tai sẽ khiến rách da tai ngoài, làm lỗ tai không những khô, sạch mà còn luôn chảy nước. Nếu động tác ngoáy quá mạnh còn làm rách màng nhĩ là điều kiện thuận lợi cho vi trùng xâm nhập, tấn công gây bệnh viêm tai giữa. Cách tốt nhất là nên rửa mũi, tai hàng ngày bằng khăn mềm, động tác nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh hoặc quá sâu.


datviet

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ năm 2010
HGĐT- Ngày 30.12, Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVCSSKCB năm 2010. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị…
31/12/2010
Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người ở Xín Mần
HGĐT- Xín Mần có 17 dân tộc anh em đông nhất là dân tộc Nùng chiếm 45,6%, Mông 24%, Tày trên 14%, Dao 6,9%, Phù Lá 0,7%... Để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho đồng bào trong những năm qua, huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho nhân dân.
31/12/2010
Đại hội Hội Châm cứu tỉnh lần thứ IV
HGĐT- Vừa qua, Hội Châm cứu (HCC) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự có lãnh đạo TƯ Hội Châm cứu Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế, đại biểu các hội viên trong toàn tỉnh…
31/12/2010
Nấm Dẩn phấn đấu năm 2011 giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 2,2 %
HGĐT- Xã Nấm Dẩn ( huyện Xín Mần) luôn coi chiến dịch truyền thông dân số – chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đìnhlà một trong nhưng công tác trọng tâm của địa phương, là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con dân tộc.
29/01/2011