Quỹ “Vì người nghèo” thành phố với các hoạt động từ thiện

16:33, 31/10/2011

HGĐT- Để thực hiện tốt cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động, huy động được cả cộng đồng xã hội cùng chung sức giúp người nghèo từng bước vượt qua khó khăn.


 

 Ủy ban MTTQ thành phố trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho gia đình bà Khằm Thị Toàn - Tổ 1 phường Minh Khai.


Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, và cộng đồng dân cư với những cách làm tích cực, thiết thực, cụ thể đã và đang giúp nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khắc phục khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.


Những người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ khi tiếp xúc với chúng tôi đều chia sẻ: nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới có điều kiện để làm nhà mới và không thể yên tâm làm ăn, lao động sản xuất! Bà Lương Thị Ý là hộ nghèo ở tổ 5 phường Ngọc Hà, bản thân đã già yếu, lại hay ốm đau, sống cùng vợ chồng con trai và 2 cháu. Nhưng các con bà đều không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn sống trong ngôi nhà cấp 4 dựng bằng gỗ siêu vẹo, chật chội, ẩm mốc, mái dột nát “ngồi trong nhà mà nhìn thấy cả trời” như lời bà Ý kể lại. Đã nhiều năm nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới lại. Cảm thông với những khó khăn đó bà Ý đã được hỗ trợ tiền mặt từ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và phường Ngọc Hà để xây dựng ngôi nhà mới, cùng vớianh em họ hàng, bà con tổ dân phố cũng ủng hộ nhiều ngày công giúp gia đình bà Ý vận chuyển vật liệu, dỡ mái, đào móng... trong quá trình thi công làm nhà bà con tổ dân phố thường xuyên đến ủng hộ ngày công. Đến nay ngôi nhà mới đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, ngôi nhà mơ ước của bà Ý hoàn thành. Được biết từ sự hỗ trợ thiết thực như vậy, từ đầu năm đến nay đã có 23 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để xây nhà mới, bình quân mỗinhà có tổng giá trị từ 70 đến 90 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Triển, Phó Chủ tịch MTTQ thành phố cho biết: Để phong trào xóa nhà tạm trên địa bàn đạt hiệu quả, hàng năm thành phố đều giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể, xã, phường trực tiếp chịu trách nhiệm hỗ trợ từng hộ nghèo, khó khăn. Theo đó mỗi tổ chức đoàn thể có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên và bà con láng giềng, người thân trong dòng họ hỗ trợ tiền, ngày công lao động, vật dụng sinh hoạt... giúp các hộ sửa chữa, xây dựng nhà mới. Theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố hỗ trợ kinh phí cho 50 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu cải thiện nhà ở. So với những năm trước mức hỗ trợ tăng lên 10 triệu đồng cho một hộ nghèo, hỗ trợ cho các em học sinh bán trú dân nuôi chăn màn, đồ dùng học tập trị giá 20 triệu đồng ở 2 trường Phương Thiện và Phương Độ. Từ năm 2005 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đã hỗ trợ, sửa chữa và xây mới được hơn 400 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Cùng với việc giúp cho người nghèo được được sống trong ngôi nhà mới ấm áp, thành phố còn luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên trong phát triển kinh tế. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trong dịp lễ, tết trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ cùng với các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... Đã phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thành lập “Tổ tiết kiệm – tín dụng”, “Tổ tương trợ”... phát triển kinh tế. Ngoài ra các thành viên của MTTQ còn tổ chức chuyển giao khoa học, kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tổ chức dạy nghề cho hàng nghìn lượt đoàn viên, hội viên v.v.. Nhờ đó mà nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên trở thành hộ khá, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm. Một số xã, phường có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thúc đẩy các phong trào từ thiện trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Điển hình như phường Minh Khai huy động xã hội hóa trực tiếp tới địa chỉ trong xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, huy động thẳng đến địa chỉ hộ gia đình xóa nhà tạm không thông qua phường. Sau đó phường có trách nhiệm giúp giám sát thi công, chi tiêu mua sắm vật tư, vật liệu, nếu thiếu thì huy động nguồn hỗ trợ khác. Với cách làm như vậy công tác hỗ trợ xóa nhà tạm ở phường Minh Khai đạt hiệu quả rất cao, từ năm 2010 đến nay phường đã hỗ trợ và làm mới được 9 ngôi nhà cho các hộ nghèo.


Với ý nghĩa thiết thực, tốt đẹp, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của phong trào Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm, chung tay góp sức thắp lên bao hy vọng cho người nghèo, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.


TRẦN HIỀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì Mùa vàng no ấm
HGĐT- Dừng chân trên Cổng Trời khi màn sương sớm bắt đầu tan. Một kiệt tác thiên tạo mở ra trước mắt là bức họa khổng lồ được đồng bào xứ sở vẽ trên không gian mở kỳ vĩ, đẹp đến mê hồn: Ruộng bậc thang. Từng nghe nhắc đến đất nước xa xôi Phi-líp-pin mới có di sản: Ruộng bậc thang được thế giới công nhận. Còn đây, di sản ruộng bậc thang ấy lại hiện ngay trước mắt tôi, được mở
28/10/2011
Quang Bình tập trung xây dựng xã, thị trấn văn hóa
HGĐT- Xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng xã, thị trấn văn hóa, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống và bản sắc văn hoá của địa phương, tập trung xây dựng nguồn lực, nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cơ sở hạ tầng từ trung tâm thị trấn huyện lỵ đến các xã, thôn bản
28/10/2011
Bắc Quang: * Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Vũ Thị Việt * Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo
HGĐT- Vừa qua, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Vũ Thị Việt, thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo, do Nhà nước trao tặng (mẹ Việt đã mất năm 2008).
28/10/2011
Kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2006-2011.
HGĐT- Tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XV, Đại hội đại biểu phu nữ toàn quốc lần thứ XI, ngay từ đầu năm 2011, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành Hội tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 và chọn huyện Vị Xuyên để tổ chức đại hội điểm cấp Huyện, thành phố của tỉnh.
28/10/2011