Hội Nạn nhân CĐDC: Nhiều hoạt động tình nghĩa
HGĐT- Cách đây 5 năm, ngày 19.8.2005, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký Quyết định số 1706/QĐ-UB về thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/đioxin tỉnh. Ngày 29.9.2005, Đại hội lần thứ nhất của Hội đã bầu ra BCH gồm 17 người, đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/đioxin tỉnh vừa tròn 5 năm.
Với trách nhiệm của Hội là tổ chức đại diện chính của các nạn nhân CĐDC, 5 năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh Hà Giang được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự giúp đỡ của các ngành chức năng, mặc dù không có biên chế và quỹ lương, không có phương tiện hoạt động, song với tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, trước các nạn nhân CĐDC trong tỉnh, Hội đã làm được một số công việc để thực hiện chức năng nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân. Trước hết, Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền về tác hại của chất độc hóa học bằng các hình thức: Mít-tinh, hoạt động văn nghệ, tọa đàm, hội nghị, triển lãm ảnh, viết bài cho báo và đài. Số người được tuyên truyền trong 5 năm qua là: 39.700 người. Do đó giúp cho nhiều người hiểu rõ thêm về tác hại của chất độc hóa học màu da cam, ủng hộ quỹ nạn nhân CĐDC bằng nhiều hình thức, góp phần động viên các nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Mặt khác, Hội đã chú trọng xây dựng tổ chức Hội ở các huyện và các xã, phường, thị trấn có nhiều nạn nhân, đến nay có 6 huyện, thị và 60 xã có tổ chức Hội.
Hội Nạn nhân CĐDC tỉnh và các cấp Hội ở huyện, xã đã chăm lo việc xây dựng Qũy Hội bằng nhiều hình thức: Vận động ủng hộ, mở xổ số mục tiêu, mít-tinh biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh v.v... Đến nay, tổng quỹ Hội toàn tỉnh đã có 3 tỷ (cấp tỉnh là 2.629 triệu đồng, cấp huyện 264,4 triệu đồng, cấp xã, phường 109 triệu đồng), riêng quỹ Hội của tỉnh đã chi 1.539,6 triệu đồng để giúp đỡ các nạn nhân gặp khó khăn, như: Thăm hỏi, tặng quà 1.402 lượt đối tượng; hỗ trợ cuộc sống khó khăn cho 128 đối tượng; hỗ trợ làm và sửa nhà cho 81 đối tượng; trợ giúp cho 69 đối tượng đi điều trị bệnh...
Ý kiến bạn đọc