Hội thảo định hướng thực hiện bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại Hà Giang

16:52, 29/09/2022

BHG - Ngày 29.9, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với tổ chức FFI Việt Nam tổ chức hội thảo định hướng thực hiện bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 tại Hà Giang. Tham dự có đại diện tổ chức FFI Việt Nam, một số hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, đại diện các xã vùng dự án…

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện tổ chức FFI Việt Nam đã giới thiệu về chương trình bảo tồn thực vật nguy cấp tại Hà Giang. Theo chiến lược phát triển, FFI sẽ phối hợp tiếp cận các nhà tài trợ tiềm năng cho việc bảo tồn cây nguy cấp tại Hà Giang. Xác định, thúc đẩy Hà Giang là điểm mẫu về bảo tồn thực vật quý hiếm nguy cấp, song song với trồng cây bản địa. Đồng thời, triển khai các nhóm tư vấn độc lập, xác định toàn bộ những loài thực vật nguy cấp để đề xuất chiến lược bảo tồn lâu dài.

Dựa trên kết quả khảo sát, các chuyên gia đã xác định được tại khu vực rừng Tùng Vài, Bát Đại Sơn, Cao Mã Pờ (Quản Bạ) có các nhóm thực vật nguy cấp, quý hiếm như: Ngọc lan, giổi na, giổi canh, nghiến… Triển khai các hoạt động bảo tồn, tiến hành nhân giống, xây dựng vườn ươm; từ năm 2020 đến nay, đã nhân giống, trồng được trên 5.000 cây quý hiếm, nguy cấp nêu trên. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, xác định, đánh dấu các cây tái sinh, hỗ trợ cây giống bản địa, nâng cao năng lực cho địa phương vùng dự án. Đặc biệt, các chuyên gia cũng đánh giá cụ thể về điều tra quần thể giổi na tại huyện Quản Bạ. Qua khảo sát đánh giá thông tin quần thể tại 3 xã Tùng Vài, Tả Ván, Cao Mã Pờ, trên cơ sở đó xác định các yếu tố ảnh hưởng tới công tác bảo tồn và đề xuất giải pháp phục hồi. Theo tuyến khảo sát, ghi nhận 345 cá thể giổi na, đa số trưởng thành nhưng có dấu hiệu cụt ngọn. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bảo tồn như: Quản lý bảo vệ rừng, quản lý, quy hoạch vùng trồng dược liệu; hiệu quả quản lý tác động từ cộng đồng còn hạn chế.

Hôi thảo dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp bảo tồn thực vật nguy cấp, xác định các các hành động ưu tiên. Trong đó, các đề xuất tập trung vào duy trì, thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh khoanh nuôi bảo vệ, xúc tiến tái sinh. Đồng thời, tìm kiếm các cơ hội để bảo tồn cây nguy cấp tại các địa phương khác giúp phục hồi, kết nối hành lang sinh thái mảng rừng…

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đi tham quan vườn ươm thực vật FFI tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên). 

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài
BHG - Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã và đang được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Xín Mần quan tâm chú trọng. Hoạt động Hội Khuyến học các cấp ngày càng được nâng cao chất lượng và hiệu quả, từng bước phục vụ thiết thực nhu cầu học tập suốt đời và nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.
29/09/2022
Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 13 ngày bị nước lũ cuốn trôi ở xã Tân Bắc
BHG - Sau 13 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 28.9, các lực lượng chức năng, UBND xã Tân Bắc (Quang Bình) và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do bị nước lũ cuốn trôi trên sông Chừng. 
28/09/2022
“Cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh biên giới
BHG - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hoàng Su Phì đã tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia tự quản đường biên, mốc giới; chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
27/09/2022
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
BHG - Hiện nay, các phong trào của Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh từng bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội ngày càng củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động nâng cao; cán bộ, hội viên đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022.
27/09/2022