“Cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh biên giới

21:37, 27/09/2022

BHG - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hoàng Su Phì đã tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia tự quản đường biên, mốc giới; chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Hội viên CCB huyện Hoàng Su Phì cùng lực lượng Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. 					Ảnh: C.T.V
Hội viên CCB huyện Hoàng Su Phì cùng lực lượng Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: C.T.V

Hoàng Su Phì có 40,185 km đường biên, trên địa bàn có 4 xã biên giới gồm: Bản Máy, Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn. Do địa hình hiểm trở, nhiều núi cao, vực sâu, dân cư thưa thớt, giao thông khu vực biên giới không thuận lợi, chủ yếu là đường mòn, nên công tác quản lý, bảo vệ biên giới của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam, năm 2017, Hội CCB huyện đã tổ chức cho Hội CCB 4 xã giáp biên ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với Đồn Biên phòng Bản Máy và Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Chủ tịch Hội CCB huyện Hoàng Su Phì, Trương Văn Dương cho biết: Thực hiện nội dung phối hợp đã ký kết, hàng năm các cơ sở Hội đều phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định, văn bản pháp luật về chủ quyền biên giới quốc gia tới hội viên và nhân dân. Tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia quản lý đường biên, mốc giới; thông báo kịp thời cho lực lượng Biên phòng những tin tức, tình hình có liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm quy chế biên giới, hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Định kỳ hàng tháng, Hội CCB 4 xã biên giới phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Các hội viên cũng tích cực tham gia các mô hình tự quản, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…

Trong 5 năm 2017 – 2021, có gần 300 lượt hội viên tham gia 98 cuộc tuần tra bảo vệ biên giới. Phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tổ chức 11 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới cho trên 1.200 lượt người. 100% các chi hội trên địa bàn thôn, bản giáp biên giới đều đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Hội viên Hội CCB đã cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần cùng lực lượng Biên phòng và chính quyền các cấp giữ gìn bản làng an toàn, biên giới bình yên.

Theo chân các hội viên CCB xã Bản Máy trong một lần tuần tra biên giới, chứng kiến các hội viên đứng nghiêm, giơ tay chào cột mốc, rồi khẩn trương phát quang những lùm cây, bụi cỏ mọc quanh khu vực, tỉ mỉ đi vòng quanh xem từng vết sơn có bị mờ hay thân cột mốc có sứt mẻ, bị phá hoại gì không mới thấm thía tình yêu quê hương, đất nước của những người lính Cụ Hồ. Mỗi cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh thổ được các chiến sỹ Biên phòng và hội viên CCB chăm chút, nâng niu như báu vật. Chủ tịch Hội CCB xã Bản Máy, Nguyễn Xuân Minh chia sẻ: Nhiều hội viên dù tuổi không còn trẻ nhưng vẫn rất hăng hái, sẵn sàng tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới cùng lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này đến khi nào đôi mắt mờ và đôi chân không thể đi được nữa, nhưng lúc đó, chắc chắn sẽ có con mình, cháu mình tiếp tục nhiệm vụ, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới thiêng liêng.

Hội CCB xã Bản Máy hiện có 109 hội viên. Phát huy vai trò gương mẫu trong bảo vệ an ninh biên giới, 100% CCB và gia đình CCB trên địa bàn luôn chấp hành nghiêm, không có trường hợp vi phạm quy định trong bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới; các hộ CCB được giao quản lý đường biên, mốc giới luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc nêu gương trong hoạt động giữ gìn trật tự, bảo vệ an ninh biên giới, các hội viên CCB còn nhạy bén trong phát hiện và kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng về các hiện tượng, sự việc bất thường tại khu vực biên giới. Trung bình mỗi năm, hội viên CCB xã Bản Máy cung cấp khoảng 10 - 15 nguồn tin có giá trị cho các lực lượng và chính quyền địa phương.

Không quản ngại khó khăn, ngày đêm phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay bảo vệ “phên dậu” Tổ quốc, các hội viên Hội CCB huyện Hoàng Su Phì thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần củng cố và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

 YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng lòng bảo vệ đường biên, cột mốc
BHG - Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc” và “bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động tham gia giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn.
31/08/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Xín Mần
BHG - Sáng 27.9, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức khai mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Xín Mần năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT dự và chỉ đạo diễn tập. Dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì…
27/09/2022
Huyện Quang Bình tăng cường huấn luyện dân quân sát điều kiện thực tế
BHG - Dân quân (DQ) là lực lượng vũ trang ở cơ sở có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, những năm qua, huyện Quang Bình đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, trong đó chú trọng huấn luyện DQ năm thứ nhất với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
27/09/2022
Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
BHG - Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là khâu đột phá quan trọng của LLVT tỉnh. Đây cũng là nội dung trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên; là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu”. Kết quả huấn luyện đóng vai trò quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
26/09/2022