“Điểm tựa” cho đoàn viên vượt khó

08:04, 26/08/2022

BHG - Những năm qua, công đoàn các cấp huyện Vị Xuyên luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Qua đó, kịp thời giúp đỡ, động viên đoàn viên có thêm động lực vượt qua khó khăn, tích cực làm việc, sáng tạo, nâng cao chất lượng đời sống.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Vị Xuyên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên. 						Ảnh: CTV
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Vị Xuyên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên. Ảnh: CTV

Mùa mưa năm nay, gia đình chị Đặng Thị Hiệp, thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức không còn lo nhà bị dột. Chị Hiệp là đoàn viên Công đoàn Trung tâm Dịch vụ cấp thoát nước & Môi trường Vị Xuyên, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được sự quan tâm của công đoàn các cấp, chị Hiệp được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 40 triệu đồng. Cùng chung niềm vui ấy, chị Nguyễn Thị Thúy Duyễn, thôn Nà Khà, xã Linh Hồ, đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học A Linh Hồ cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”. Chị Duyễn chia sẻ: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, chưa xây dựng được nhà kiên cố, vì vậy được ở trong ngôi nhà mới hiện nay do công đoàn các cấp hỗ trợ kinh phí xây dựng là niềm mơ ước của cả gia đình. Cảm ơn tổ chức công đoàn đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tôi có được mái ấm khang trang, yên tâm công tác”.

Bên cạnh xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, từ đầu năm 2022 đến nay, các công đoàn cơ sở đã trao 123 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân; hỗ trợ 36 đoàn viên từ Quỹ tương trợ huyện Vị Xuyên. 100% công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”; “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; triển khai đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030”. 100% công đoàn cơ sở hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch” giai đoạn I, có 361 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến của Tổng Liên đoàn công nhận và cập nhật trên hệ thống phần mềm của chương trình. 100% công đoàn cơ sở hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Có trên 90% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Mỗi công đoàn cơ sở doanh nghiệp có ít nhất 1 hoạt động cụ thể chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn ca của người lao động trong các doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của đoàn viên và người lao động khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vị Xuyên Nguyễn Văn Đương chia sẻ: “Thời gian qua, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2022; nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đời sống đoàn viên. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tác động tích cực đến đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ công nhân, viên chức có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo khoa học phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
BHG - Sáng 25.8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng 3 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học phòng, chống tình dục tại nơi làm việc. Tham dự có các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu luật pháp; đại diện văn phòng Quỹ Rose Luxemburg Đông Nam Á tại Hà Nội. Tại tỉnh Hà Giang có Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các nữ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, xã, phường dự hội thảo.
25/08/2022
Hội nghị BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 2
BHG - Chiều 25.8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm sơ kết phong trào CTĐ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022.
25/08/2022
Bão số 3 giật cấp 14 sắp đổ bộ, miền Bắc sẽ mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét
Bão số 3 mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14 đang di chuyển với tốc độ rất nhanh 25 - 30 km/giờ. Khu vực Hà Nội và Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
25/08/2022
Tặng quà học sinh điểm trường Cáo Sào, xã Lao Chải (Vị Xuyên)
BHG - Thực hiện chương trình thiện nguyện vì cộng đồng hè năm 2022, sáng 24.8, nhóm thiện nguyện Hà Nội Edutech Club và nhóm thiện nguyện thầy Bốn (Trường THPT Lê Hồng Phong – thành phố Hà Giang) đến thăm, tặng quà cho học sinh điểm trường Cáo Sào thuộc Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải (Vị Xuyên).
25/08/2022