Thanh niên Vị Xuyên sáng tạo, khởi nghiệp

10:44, 25/08/2022

BHG - Thực hiện phong trào sáng tạo, khởi nghiệp và Kế hoạch số 16/KH-UBND/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới và sáng tạo trong các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Hà Giang đến năm 2025, hàng trăm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Vị Xuyên tiên phong phát triển kinh tế bằng nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giám đốc HTX Thanh niên Phương Tiến Nông Xuân Tiến giới thiệu mô hình khởi nghiệp vườn dưa 4.0.
Giám đốc HTX Thanh niên Phương Tiến Nguyễn Xuân Tiến giới thiệu mô hình khởi nghiệp "vườn dưa 4.0".

Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc HTX Thanh niên Phương Tiến là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phong trào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp. Nhờ nhạy bén với khoa học công nghệ, tự tin và chịu khó học hỏi kinh nghiệm, Tiến đã thành công với mô hình khởi nghiệp canh tác nông nghiệp nhà lưới thông minh. Từ diện tích nhà lưới vài trăm mét vuông ban đầu, đến nay, Tiến cùng các thanh niên địa phương đã thành lập HTX Thanh niên Phương Tiến và phát triển 2 cơ sở tại xã Phương Tiến và Phong Quang với tổng diện tích nhà lưới trên 3.000m2; thu nhập bình quân hàng năm trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, với ý tưởng và sự linh động trong ứng dụng công nghệ, "Vườn dưa 4.0" của Tiến xuất sắc dành giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trong ĐVTN tỉnh Hà Giang năm 2021.

Đồng hành cùng ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, hưởng ứng Kế hoạch số 16/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng KHCN đổi mới và sáng tạo trong các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Hà Giang đến năm 2025, Huyện đoàn Vị Xuyên  triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: Thành lập "Hội đồng tư vấn khởi nghiệp"; “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; vườn ươm khởi nghiệp; tổ chức chương trình diễn đàn, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với thanh niên về hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; diễn đàn giao lưu giữa doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt với thanh niên nhằm chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm”; cung cấp thông tin thị trường, kiến thức, hỗ trợ thanh niên tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh dịch bệnh; hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm như tham gia triển lãm, hội chợ; tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm.

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên; ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương ĐVTN điển hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển KT - XH, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Giai đoạn 2017 - 2022, có 19.085 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 13.150 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó có 5.524 thanh niên có việc làm. Toàn huyện có trên 100 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, trong đó nhiều mô hình hiệu quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Tuấn Thọ chia sẻ: "Phần lớn ĐVTN trên địa bàn huyện đều có khát vọng khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống; để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Huyện đoàn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên để tháo gỡ khó khăn; tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực; tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đề xuất các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khơi dậy niềm tin, khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên".

Bằng trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần xung kích, những đoàn viên, thanh niên Vị Xuyên đã năng động ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo  làm chủ công nghệ, phát huy lợi thế địa phương, biến những khó khăn thành cơ hội phát triển. Thanh niên Vị Xuyên đang truyền đi thông điệp và khát vọng khởi nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống.  

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022
Xứng danh đội hậu bị tin cậy của Đảng
BHG - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa cho thanh, thiếu nhi (TTN); phát huy sức trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã ghi dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, “Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”.
25/06/2022
Mèo Vạc: Xây dựng đội ngũ thanh niên bản lĩnh, trách nhiệm
BHG - Nhằm xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác giáo dục cho ĐVTN luôn được Huyện đoàn Mèo Vạc đặc biệt quan tâm thực hiện.
24/08/2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Văn lần thứ XIX
BHG - Ngày 24.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Văn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng 120 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện.
24/06/2022