Tuổi trẻ Vị Xuyên xung kích, sáng tạo

09:58, 17/05/2022

BHG - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Vị Xuyên luôn xung kích đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tham gia phát triển KT - XH ở địa phương; tiên phong chuyển đổi số, bài trừ hủ tục, hỗ trợ nhân dân làm nhà ở, cải tạo vườn tạp,... góp phần xây dựng huyện giàu mạnh.

Sôi nổi phong trào thi đua

Đoàn viên, thanh niên xã Phương Tiến phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa mang lại thu nhập cao.
Đoàn viên, thanh niên xã Phương Tiến phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa mang lại thu nhập cao.

Huyện Vị Xuyên hiện có 18.574 thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, ĐVTN các cấp phối hợp thực hiện 214 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng; 4 công trình “Thắp sáng đường quê”, duy trì 24 “Tuyến đường Thanh niên tự quản”, 26 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - - Đẹp - Văn minh - An toàn”, 24 “đội thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”; làm mới trên 140 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 3 cầu dân sinh, trao tặng 8 sân chơi cho thiếu nhi, thực hiện 2 mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, tổ chức 15 “Ngày thứ bảy tình nguyện, 1.213 “Ngày chủ nhật xanh” ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sửa chữa đường giao thông, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thành lập 24 đội hình xử lý các tình huống bất thường giao thông, duy trì 6 “Cổng trường an toàn giao thông”, giúp đỡ 201 người có công, cựu chiến bình nghèo, hộ nghèo làm nhà ở với trên 6.000 ngày công; hỗ trợ 1.537 ngày công giúp nhân dân cải tạo vườn tạp; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn, giúp đỡ 101 hộ vay vốn cải tạo vườn tạp với số tiền gần 3 tỷ đồng. Phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế lan tỏa rộng khắp với hàng trăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đoàn viên, thanh niên xã Thuận Hòa tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ hủ tục.
Đoàn viên, thanh niên xã Thuận Hòa tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ hủ tục.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thanh niên Vị Xuyên xung kích “tuyến đầu”, thành lập 279 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch với hàng trăm ĐVTN tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly tập trung, trực chốt kiểm soát, hỗ trợ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ các điểm tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Tuấn Thọ chia sẻ: “Các nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp, phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển KT - XH của tỉnh, huyện đều được các cơ sở Đoàn cụ thể hoá bằng chương trình hành động và hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo ĐVTN. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Vị Xuyên đang góp sức mình xây dựng huyện nhà vững mạnh”.

Tiên phong chuyển đổi số, bài trừ hủ tục

Đã mấy tháng nay, các ĐVTN xã Thuận Hoà không có ngày nghỉ cuối tuần. Cứ mỗi thứ Bảy, Chủ nhật, từng nhóm ĐVTN lại tỏa về các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân xoá bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Không quản ngại nắng mưa, từng lời nói của ĐVTN cứ thế từng ngày thấm dần vào nhận thức người dân, giúp họ dần thay đổi suy nghĩ và hành động. Một sáng Chủ nhật tháng 5, chúng tôi theo chân các ĐVTN vào thôn Khâu Mèng, mang ánh sáng văn minh xóa tan hủ tục lạc hậu. Phó Bí thư Đoàn xã Thào Thị Lía chia sẻ: Nhiều hủ tục, phong tục lạc hậu tồn tại lâu đời trong đời sống đồng bào các dân tộc nên việc xóa bỏ không thể làm một sớm một chiều, nhiều hôm vào các gia đình, các bạn ĐVTN bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng không nản chí, “mưa dầm thấm lâu”, chúng tôi tin “cuộc chiến” xóa bỏ hủ tục sẽ đạt thành quả.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện về bài trừ hủ tục, phong tục lạc hậu, các cơ sở Đoàn toàn huyện tăng cường tuyên truyền, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa nội dung xóa bỏ hủ tục vào quy ước, hương ước của thôn, dòng họ; ký cam kết trong ĐVTN không tham gia và cổ xúy các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; phát động phong trào thi đua, tổ chức các hội thi tuyên tuyền bài trừ các hủ tục bằng nhiều hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các diễn đàn, thành lập câu lạc bộ về tình yêu, hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao nhận thức, hành động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để giảm nghèo, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, ĐVTN các cấp chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số; tích cực tham gia các cuộc thi do T.Ư, Tỉnh đoàn tổ chức bằng hình thức trực tuyến; 100% lãnh đạo Huyện đoàn sử dụng chữ ký số; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng; cán bộ, ĐVTN tích cực ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác, phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng; tổ chức cho 5 HTX thanh niên tham gia tập huấn vận hành gian hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ 35 HTX, tổ hợp tác, nhóm sở thích bán hàng trên các nền tảng số; hỗ trợ HTX Thanh niên Phương Tiến ứng dụng KHKT, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành mô hình Nhà lưới 4.0; triển khai mô hình “Chợ dân sinh 4.0” giúp các tiểu thương tiếp cận và sử dụng thành thạo nền tảng số để bán hàng, giao dịch.

Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết – Sáng tạo - Phát triển”, tuổi trẻ Vị Xuyên mang theo hành trang tri thức, nhiệt huyết và trách nhiệm, vững tin trên chặng đường đổi mới.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cảnh báo tình trạng đuối nước trong mùa Hè
BHG - Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 4.2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ đuối nước làm chết 6 người, điển hình là: Tháng 10.2021, 8 em học sinh Trường THPT Bắc Mê đi thuyền qua hồ thủy điện thuộc thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) giúp nhà bạn gặt lúa, không may lật thuyền khiến 4 em học sinh tử vong. Trong những tháng đầu năm 2022, tại huyện Vị Xuyên xảy ra 2 vụ đuối nước làm chết 2 người, nạn nhân là các em học sinh độ tuổi từ 15-17 tuổi.
17/05/2022
Phụ nữ khuyết tật từng bước khẳng định bản thân
BHG - Nhiều năm qua, từ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người khuyết tật (NKT) dần được cải thiện, nhận thức của cộng đồng về hòa nhập khuyết tật đã từng bước được nâng cao. Tại tỉnh ta, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, NKT được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, sống độc lập hòa nhập với cộng đồng; được chăm sóc sức khỏe, học nghề, trợ giúp pháp lý và được thụ hưởng các quyền khác theo quy định… Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ khuyết tật (PNKT) ngày càng có cơ hội được khẳng định bản thân hơn nữa.
16/05/2022
Xây dựng gia đình hạnh phúc để xã hội hạnh phúc
BHG - Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã thực hiện bằng nhiều hoạt động, hình thức, góp phần phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
16/05/2022
Những “cánh tay” nối dài thực hiện công tác dân số
BHG - Dân số (DS) là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển đất nước và có tác động lớn đến tình hình KT – XH. Do vậy, để công tác DS đạt chất lượng rất cần sự vào cuộc, chung tay của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị.
15/05/2022