Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11:09, 18/01/2022

BHG - Tỉnh ta có 19 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 87,7% dân số toàn tỉnh. Vùng đồng bào DTTS được tỉnh ta xác định là khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Chính bởi vậy, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Người dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) thu hoạch chè Shan tuyết.			                                                Ảnh: TƯ LIỆU
Người dân thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) thu hoạch chè Shan tuyết. Ảnh: TƯ LIỆU

Với quan điểm xuyên suốt: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia làm nòng cốt; công tác dân vận vùng đồng bào DTTS đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2021, cấp ủy, chính quyền tỉnh kịp thời ban hành 17 nghị quyết, chương trình, 50 kế hoạch, đề án phát triển KT-XH; hoàn thành rà soát nhu cầu đầu tư theo Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi,  giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Thành quả từ công tác dân vận góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, đạt 5,06%; giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2020); 23/32 chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch…

Phụ nữ Tày xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) gìn giữ nghề đan lát truyền thống. 						Ảnh: TƯ LIỆU
Phụ nữ dân tộc Tày xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) gìn giữ nghề đan lát truyền thống. Ảnh: TƯ LIỆU

Để nâng cao hiệu quả công tác DV, tỉnh ta đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cấp, ngành. Thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Năm 2021, người đứng đầu chính quyền các cấp, ngành tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại thu hút trên 28.400 lượt người tham gia với tổng số gần 5.900 ý kiến, kiến nghị. Các buổi tiếp xúc, đối thoại được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phương châm “dân chủ, công khai, an toàn, thiết thực và hiệu quả”; tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Huyện Đồng Văn có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 97,15% dân số toàn huyện. Xác định người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS giữ vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt, “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Do đó, cấp ủy huyện không ngừng đổi mới công tác dân vận thông qua việc phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS. Hiện nay, huyện Đồng Văn có 225 người được 225 thôn, tổ dân phố suy tôn là NCUT. Họ là hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Theo đánh giá của cấp ủy huyện, NCUT tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của huyện đạt 20 triệu đồng, tăng 12,8% so với năm 2011. Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới, NCUT vận động nhân dân đóng góp trên 194.000 ngày công lao động, hiến tặng gần 256.000 m2 đất, đóng góp trên 35 tỷ đồng tiền mặt. Đặc biệt, mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” có sự tham gia của NCUT đã góp phần giảm các hủ tục trong đám hiếu (thực hiện đưa người chết vào áo quan, không mổ nhiều gia súc…). Không những vậy, “Hội nghệ nhân dân gian” còn ký cam kết với các thôn trong việc bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Với vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực của đoàn viên, hội viên; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân vào các tổ chức: Ủy ban MTTQ đạt 85%, Đoàn Thanh niên 73%, Hội Nông dân 80%, Hội Cựu chiến binh 91%, Hội Liên hiệp phụ nữ 65%; Liên đoàn Lao động 84%...

Đối với lực lượng vũ trang (LLVT), công tác dân vận vùng đồng bào DTTS được tăng cường, góp phần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Cán bộ, chiến sỹ các LLVT đã xây dựng thành công 271 mô hình “Dân vận khéo”; duy trì hiệu quả 587 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Các Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền 34 xã, thị trấn biên giới củng cố, kiện toàn 318 tổ an ninh tự quản tại các thôn biên giới; duy trì 107 tập thể, 856 cá nhân, gia đình tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Các LLVT thường xuyên giúp dân phát triển kinh tế, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, ngày càng tăng cường tình đoàn kết, tạo mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Trong năm 2021, LLVT đã tham gia ủng hộ xây dựng nhà ở cho 135 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng và gần 860 công lao động…

Xác định “Cán bộ là gốc của công việc”, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, hiện nay, tỉnh ta tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức vùng đồng bào DTTS thực sự là công bộc của dân, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo phương châm: “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Bắc Quang chung tay giúp người lao động vượt qua đại dịch Covid - 19

BHG - Ngay khi đất nước kiểm soát được dịch bệnh Covid – 19, bước vào trạng thái bình thường mới, huyện Bắc Quang đã có trên 2.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã quay trở lại các doanh nghiệp làm việc. Hiện, Bắc Quang còn 31 trường hợp là phụ nữ sinh nở ở lại địa phương cũng đã được các doanh nghiệp nơi họ làm việc hỗ trợ, chi trả các chế độ thai sản theo đúng quy định.

18/01/2022
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp

Ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp. Tại công văn này, Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 242/VPCPKGVX ngày 11/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về một số sự việc theo báo chí phản ánh như:

 

18/01/2022
Bàn giao 2 công trình lọc nước tại huyện Đồng Văn

BHG - Ngày 17.1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 2 công trình lọc nước sinh hoạt và nước uống trực tiếp cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Sà Phìn và Trường Mần non xã Sủng Là của huyện Đồng Văn.

18/01/2022
Ngày 17.1, Hà Giang ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19

BHG - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tính từ 15h chiều 16.1 đến 15h chiều 17.1, tỉnh ta ghi nhận 121 ca nhiễm Covid-19, trong đó, ca nhiễm ngoài cộng đồng 3 ca (1 ca tại thôn Nà Phia, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê; 1 ca tại tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình; 1 ca tại tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang); ca nhiễm trong khu phong tỏa 44; ca nhiễm trong khu cách ly 74...

17/01/2022