Các cơ quan, đơn vị chung tay ủng hộ cho những địa bàn khó khăn

14:07, 06/11/2021

BHG - Chia sẻ khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất với thầy, trò 2 trường TH&THCS xã Ngọc Long, huyện Yên Minh trong những ngày phòng, chống Covid -19, ngày 6.11, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã lên trao quà ủng hộ vật tư y tế cho 2 trường TH&THCS Ngọc Long.

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang trao quà ủng hộ cho lãnh đạo 2 nhà trường
Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang trao quà ủng hộ cho lãnh đạo 2 nhà trường

Theo đó, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đã hỗ trợ 100 chiếc chăn bông; 10.000 khẩu trang y tế; 50 chai nước sát khuẩn…, với tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Đồng thời, Quỹ cũng trao số quà của Chi đoàn Cục Quản trị Ngân hàng nhà nước Việt Nam và một số tổ chức, cá nhân tới các em học sinh và thầy trò 2 trường TH&THCS xã Ngọc Long, gồm 100 chiếc áo rét; các vật tư y tế với trị giá khoảng 46 triệu đồng. 

Những phần quà thiết thực trên được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Chi đoàn Cục Quản trị Ngân hàng nhà nước Việt Nam trao tặng góp phần động viên các thầy, cô giáo vượt lên khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

Sáng 6.11, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ y tế đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi và điểm xét nghiệm test nhanh Trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn động viên, tặng quà cán bộ y tế tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang).
Lãnh đạo Tỉnh đoàn động viên, tặng quà cán bộ y tế tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang).

Tại đây, Lãnh đạo Tỉnh đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ y tế đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời trao tặng các đồng chí 5 thùng sữa, 5 thùng nước uống, 2 thùng nước rửa tay và 500 chiếc khẩu trang y tế. Lãnh đạo Tỉnh đoàn mong muốn các đồng chí cán bộ y tế tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm để cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

Nhằm chung tay cùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, sáng 6.11, Công ty Điện lực Hà Giang đã tặng 100 giường gấp, trị giá trên 60 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thành phố.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Điện lực Hà Giang
Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty Điện lực Hà Giang

100 giường gấp Công ty Điện lực Hà Giang hỗ trợ sẽ được Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận và phân bổ đến các điểm cách ly tập trung, một số chốt trực, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hoạt động hỗ trợ kịp thời của Công ty Điện lực Hà Giang thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong tời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: My Ly

* Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Vị Xuyên đã quyên góp ủng hộ nhiều vật tư y tế, lương thực, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trao quà hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban MTTQ thành phố.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trao quà hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban MTTQ thành phố.

Theo đó, các phòng, ban trong đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, rau xanh, sữa, khẩu trang, nước sát khuẩn, chăn ấm… trị giá trên 90 triệu đồng trao tặng cho Bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 877, các cháu học sinh đang cách ly tại điểm Trường PTDT bán trú và THCS xã Thuận Hòa, UBND xã Phong Quang và lực lượng phòng, chống dịch tại các xã Đạo Đức, Phương Tiến (Vị Xuyên), xã Phương Độ (thành phố Hà Giang)…

Hoạt động này thể hiện ý nghĩa nhân văn, tương thân, tương ái, với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Hà Giang, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, chung tay góp sức cùng cộng đồng xã hội quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phương Thúy (Công an tỉnh)

* Hưởng ứng lời kêu gọi và phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hà Giang về chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 6.11, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Thành phố Hà Giang đã ủng hộ 4 tấn gạo tới các xã, thôn bản, hộ gia đình khó khăn đang thực hiện phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Minh.

Nhân dân thành phố Hà Giang vận chuyển gạo ủng hộ các đối tượng khó khăn do Covid-19 huyện Yên Minh
Nhân dân thành phố Hà Giang vận chuyển gạo ủng hộ các đối tượng khó khăn do Covid-19 tại huyện Yên Minh

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ, “lá lành đùm lá rách” của nhân dân các dân tộc Hà Giang, cùng giúp đỡ nhau sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Bùi Thành (BTG Thành ủy Hà Giang)

* Sáng 6.11, Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch) đã trao tặng một số nhu yếu phẩm cho xã Thuận Hoà (Vị Xuyên) - địa phương đang phải phong tỏa do dịch Covid -19.

Đại diện Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch trao quà cho đại diện xã Thuận Hoà
Đại diện Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch trao quà cho đại diện xã Thuận Hoà

Để chia sẻ với khó khăn của cấp ủy, chính quyền xã, bà con nhân dân và các cháu học sinh, Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch đã ủng hộ, kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, hiện vật được 2.500 khẩu trang y tế, 250 khẩu trang N95, 20 chai nước sát khuẩn, trên 600 hộp sữa và nhiều bánh kẹo, mỳ tôm, quần áo, ngũ cốc… Dù là những món quà nhỏ nhưng cùng với các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xã Thuận Hoà trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Thông tin Xúc tiến du lịch hy vọng xã sẽ sớm chiến thắng dịch Covid -19.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

* Ngày 5.11, được sự ủy quyền của nhãn hàng bánh quy bơ Danisa và Báo Tiền Phong, Phòng Giáo dục – đào tạo huyện Mèo Vạc đã trao 15 máy tính xách tay cho các thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại diện Phòng Giáo dục - đào tạo huyện trao máy tính và quà cho các thầy, cô giáo.
Đại diện Phòng Giáo dục - đào tạo huyện trao máy tính và quà cho các thầy, cô giáo.

Nhằm tri ân các thầy, cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Danisa đã khởi xướng chương trình “Cùng Danisa tri ân người trồng cây, chung tay trao laptop”. Nhãn hàng sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop cho giáo viên, tổng giá trị 1 tỷ đồng để mua 80 máy tính xách tay trao tặng giáo viên 5 huyện nghèo tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa và Đắk Lắk. Qua đó, trong dịp này, đã trao 15 máy tính và hơn 60 phần quà cho các thầy, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường tiểu học trên địa bàn huyện, tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Những phần quà thiết thực được nhãn hàng Danisa trao tặng góp phần động viên các thầy, cô giáo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nơi vùng cao biên giới.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo dinh dưỡng cho người nhiễm Covid-19

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc tích cực điều trị cho những người nhiễm, thần tốc truy vết dịch trong cộng đồng... tỉnh ta đang nỗ lực đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm cho người nhiễm Covid-19 đang điều trị ở khu cách ly.

05/11/2021
Công ty CP Truyền thông Hoa Sao ủng hộ Hà Giang 200 triệu đồng để phòng chống dịch Covid-19

BHG - Chiều 5.11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Truyền thông Hoa Sao, Khu nghỉ dưỡng P'aPiu huyện Bắc Mê đã trao 200 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Công ty Cổ phần Truyền thông Hoa Sao là đơn vị đã đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng P'aPiu huyện Bắc Mê. Hiện Công ty đang tiếp tục đầu tư dự án Khu du lịch P'aPiu Lũng Hồ tại huyện Yên Minh để khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh...

05/11/2021
Ngày 5.11 ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

BHG - Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24h qua, tỉnh ta ghi nhận thêm 105 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 102 ca nhiễm trong cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly.

 

05/11/2021
Thành lập cơ sở thu dung, quản lý điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trường Tiểu học B Thuận hoà

BHG - Ngày 4.11, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định Thành lập Cơ sở thu dung, quản lý điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trường Tiểu học B, thôn Mịch A, xã Thuận hoà, huyện Vị Xuyên. Thời gian thành lập bắt đầu từ ngày 4.11 cho đến khi có thông báo của UBND tỉnh.

 

05/11/2021