Mèo Vạc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

14:53, 24/07/2019

BHG - Chiều ngày 23.7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Mèo Vạc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019). Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng các đại biểu đại diện cho hơn 2.800 công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã được ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn Viêt Nam; những kết quả nổi bật về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn tỉnh Hà Giang nói chung và của Công đoàn huyện Mèo Vạc nói riêng trong thời gian qua. Đến nay, Công đoàn huyện Mèo Vạc có trên 2.800 công nhân viên chức lao động; hơn 2.600 đoàn viên, sinh hoạt tại 97 Công đoàn cơ sở. Công đoàn huyện luôn phát huy được vai trò, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ mà Đảng bộ huyện đề ra.

Phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn của huyện đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn, tập trung chỉ đạo hoạt động hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở xã, thị trấn và công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, làm tốt công tác xây dựng Đảng...

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2018; huyện Mèo Vạc đã tôn vinh, khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận được 20 suất quà của huyện.

Tin, ảnh: Minh Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần thực hiện tốt chăm lo đời sống các gia đình chính sách

BHG - Tháng 7, thời điểm cả nước tri ân người có công và các gia đình chính sách; huyện Xín Mần có nhiều hoạt động thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", huyện Xín Mần xác định chăm lo đời sống cho người có công và các gia đình chính sách là việc làm thường xuyên; chủ động thăm hỏi, động viên người có công và các gia đình chính sách vào những dịp lễ, Tết. Đồng chí Trần Xuân Tĩnh...

24/07/2019
Lời tri ân tháng 7

BHG - Trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ Hà Giang đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (TBLS) (27.7.1947 – 27.7.2019). Đó là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai ngày cuối tuần (ngày 20 và 21.7), tại Trung tâm Y tế thành phố, đội y, bác sỹ tình nguyện của Hội "Thầy thuốc trẻ" tỉnh...

24/07/2019
Hội CCB tỉnh trao nhà tình nghĩa và tặng trâu giống cho hội viên khó khăn

BHG - Nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27.7.2019, ngày 24.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện Vị Xuyên tổ chức trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" và tặng trâu giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Hội CCB tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 3 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của xã Ngọc Linh là Nông Văn Kỳ, Lương Văn Thái và Sú Xín Lẻng 3 con trâu giống để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền 60 triệu đồng...

24/07/2019
Xín Mần chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh

BHG - "Trong thời gian qua, nhiều lao động được đào tạo và làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty ngoài tỉnh với mức thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và nâng cao tiêu chí thu nhập trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của địa phương". Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Hoàng Nhị Sơn về lĩnh vực xuất khẩu lao động trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

23/07/2019